Nga đã sẵn sàng 99% để cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Theo nhà sản xuất vũ khí Rosoboronexpert của Nga, hợp đồng giữa hai nước được thực hiện trong khung thời gian kỷ lục.
Nga đã sẵn sàng 99% để cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Việc cung cấp hệ thống tên lửa S-400 Triumf cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được bắt đầu vào cuối tháng Sáu và đã hiện nay đã sẵn sàng 99%, theo chia sẻ từ Giám đốc điều hành công ty sản xuất vũ khí Rosoboronexport, ông Alexander Mikheyev tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế 2019.

“Lô hàng đầu tiên đã sẵn sàng 99%” ông Mikheyev nói cùng lưu ý rằng các vấn đề hậu cần đều đã được giải quyết.

Các báo cáo đầu tiên về việc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán về nguồn cung cấp S-400 bắt đầu xuất hiện vào tháng 11 năm 2016. Moscow đã xác nhận ký kết hợp đồng vào tháng 9/2017. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết sau đó việc triển khai hệ thống sẽ chính thức bắt đầu vào tháng 10/2019. Theo ông Sergei Chemezov – tổng giám đốc Tập đoàn nhà nước Rostec Nga, giá trị của hợp đồng lên tới 2,5 tỷ USD và Thổ Nhĩ Kỳ cũng là quốc gia thành viên NATO đầu tiên mua các hệ thống tên lửa này từ Nga. Hoa Kỳ đã cố gắng hết sức nhằm ngăn chặn thoả thuận S-400 với cảnh báo nếu Ankara nếu thực hiện thoả thuận với Nga, Mỹ sẽ không cung cấp máy bay ném bom F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất đã đi vào hoạt động tại Nga từ năm 2007. Hệ thống có khả năng phá huỷ máy bay, hành trình và tên lửa đạn đạo, trong đó có tên lửa tầm trung và cả tên lửa sử dụng trên mặt đất. S-400 có thể tấn công vào các mục tiêu ở khoảng cách 400km và độ cao tới 30km.

Diễn đàn Quân sự 2019 diễn ra phía ngoại ô Moscow từ ngày 25 – 30/6. Các sự kiện triển lãm thuộc diễn đàn cũng sẽ được tổ chức tại nhiều khu vực khác ở Nga. Theo ước tính sơ bộ, diễn đàn này có sự tham gia của 1.500 doanh nghiệp với hơn 27.000 sản phẩm công nghệ được trình bày.

 Theo TASS

Có thể bạn quan tâm