Ngân hàng Thế giới sẽ giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu một lần nữa?

Giữa bối cảnh chiến tranh và tranh chấp thương mại giữa các cường quốc kinh tế, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cảnh báo về khả năng hạ triển vọng tăng trưởng toàn cầu.
Ngân hàng Thế giới sẽ giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu một lần nữa?

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới ông David Malpass cho biết, rất có khả năng sẽ hạ triển vọng tăng trưởng toàn cầu một lần nữa, giữa bối cảnh không chắc chắn về dòng chảy thương mại và giảm thiểu đầu tư, nguyên do từ các cuộc tranh chấp thương mại hiện đang diễn ra trên thế giới.

“Khi nhìn vào dữ liệu của hiện tại, chúng ta sẽ thấy được dấu hiệu giảm thiểu so với lần cắt giảm tháng 6 vừa qua,” ông Malpass nói với các phóng viên khi bắt đầu cuộc họp thường niên của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Ngân hàng Thế giới vào tháng 6 đã cắt giảm 0,3 điểm phần trăm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019 xuống còn 2,6%; tương đương với cùng kỳ năm 2016.

Thứ Ba (15/10), IMF đã đưa ra một dự báo mới cho thấy tăng trưởng toàn cầu tụt xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, phần lớn là do các xung đột thương mại.

Nguồn: Reuters

Có thể bạn quan tâm