Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV sẽ được tổ chức tại Bình Định

Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV dự kiến sẽ diễn ra vào quý III năm 2021 tại tỉnh Bình Định.
Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III được tổ chức tại Quảng Nam
Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III được tổ chức tại Quảng Nam

Ngày hội sẽ được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Bình Định, sự phối hợp của các Bộ, ngành Trung ương; các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa...

Theo ban tổ chức, Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV được tổ chức nhằm tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền Trung trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Ngày hội là cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và trình diễn những bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số miền Trung trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Dự kiến, Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc, giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc, ẩm thực; các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, hoạt động quảng bá du lịch ...

Thông qua các hoạt động của Ngày hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc miền Trung với cả nước và quốc tế; thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc miền Trung trong xu thế hội nhập của đất nước…Từ đó, góp phần phát huy, phát triển và không ngừng sáng tạo những giá trị văn hoá mới, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tạo sức hút để thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch tại các địa phương khu vực miền Trung.

Có thể bạn quan tâm