Người Kurd phục kích: 14 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và chiến binh Hồi giáo thiệt mạng ở Afrin thuộc Syria

Lực lượng Giải phóng Afrin (ALF) do người Kurd là chủ lực đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công quân Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm Hồi giáo cực đoan, diệt 14 lính và chiến binh trong khu vực Afrin phía bắc Al
Người Kurd phục kích: 14 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và chiến binh Hồi giáo thiệt mạng ở Afrin thuộc Syria

Ngày 28/6/2019, trong một tuyên bố chính thức trên mạng xã hội, nhóm du kích người Kurd cho biết đã diệt 14 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và tay súng Hồi giáo cực đoan Syria, làm bị thương nhiều người khác, trong các cuộc tấn công thực hiện ngày 26 và 27/6/2019.

Theo tuyên bố này, lực lượng ALF đã tiến hành các cuộc phục kích, tập kích vào quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm Hồi giáo cực đoan ở quận Sherawa thuộc Afrintrong liên tiếp hai ngày.

Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 1 binh sĩ thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong cuộc tấn công của ALF vào một trận địa phòng ngự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trên vùng nông thôn miền nam Afrin.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm Hồi giáo cực đoan hiện đang liên minh chiếm giữ Afrin của Syria với tuyên bố ngăn chặn lực lượng người Kurd - bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố. 

Du kích người Kurd sử dụng tên lửa chống tăng ATGM tấn công lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Afrin. Video truyền thông ALF

South Front

Có thể bạn quan tâm