Nguyên Phó chánh Thanh tra giao thông Cần Thơ bảo kê cho 9 DN

Trưa 16-9, Công an TP Cần Thơ tổ chức họp báo xung quanh vụ việc 3 thanh tra giao thông (TTGT) tổ chức nhận hối lộ, bảo kê cho các nhà xe, doanh nghiệp. Thanh tra thương vụ MobiFone mua AVG: Khuy
Nguyên Phó chánh Thanh tra giao thông Cần Thơ bảo kê cho 9 DN

Trưa 16-9, Công an TP Cần Thơ tổ chức họp báo xung quanh vụ việc 3 thanh tra giao thông (TTGT) tổ chức nhận hối lộ, bảo kê cho các nhà xe, doanh nghiệp.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, ngày 15/9, công an đã khởi tố, bắt tạm giam đã đối tượng Dương Minh Tâm vì có liên quan đến vụ việc trên. Trong quá trình khai thác, Tâm thừa nhận bảo kê cho 9 doanh nghiệp và đã nhận số tiền hơn 367 triệu đồng. Tuy nhiên đối tượng Tâm vẫn phủ nhận việc mình chỉ đạo, nhận tiền từ 3 TTGT thu bảo kê 3,4 tỷ đồng tiền từ các doanh nghiệp. ”Công an đang làm việc với Tâm về vấn đề này", Đại tá Hạnh thông tin.

Từ ngày 16 đến 20-7, Công an TP Cần Thơ đã bắt 4 đối tượng, gồm: Lý Hoàng Minh (31 tuổi, đội phó Đội TTGT số 3), Võ Hoàng Anh (34 tuổi, đội trưởng Đội TTGT số 3, cùng phụ trách quận Ninh Kiều) và Nguyễn Văn Cần (29 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), Đoàn Vũ Duy (38 tuổi, đội trưởng Đội TTGT số 11, phụ trách quận Bình Thủy) Theo điều tra ban đầu, từ năm 2014, Cần đã lập 3 tài khoản tại 2 ngân hàng ở TP Cần Thơ và Vĩnh Long mang tên người khác. Những doanh nghiệp, chủ phương tiện kinh doanh vật liệu xây dựng, chở nước đá, chở cá… ở TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu và Cà Mau khi đi ngang quận Bình Thuỷ và quận Ninh Kiều phải chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt tiền bảo kê cho Cần. Khi nhận tiền xong, Cần chuyển khoản lại cho 3 cán bộ nói trên. 4 đối tượng này đã nhận tổng cộng hơn 3,4 tỉ đồng từ hàng chục chủ phương tiện ở các tỉnh ĐBSCL.

Được biết, Tâm đã nhận mình bảo kê khi 9 doanh nghiệp được Tâm bảo kê đã tố giác đến cơ quan công an. Theo đó, Tâm đã bảo kê những doanh nghiệp này từ năm 2014 – thời điểm 3 TTGT bắt đầu nhận tiền qua môi giới của Cần. "Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra" - ông Hạnh nhấn mạnh. Sau sự việc này, Hội đồng kỷ luật của Sở GT-VT đã họp và đề nghị kỷ luật đối với những người đứng đầu ngành TTGT. Theo đó, ông Trương Văn Phúc - Chánh TTGT Sở, ông Bùi Quốc Dũng và ông Dương Minh Tâm - các Phó chánh TTGT Sở đã bị cách chức phục vụ điều tra, còn ông Bùi Minh Tâm, Phó chánh TTGT cũng bị phạt cảnh cáo. Ngày 9-9, ông Lư Thành Đồng, Giám đốc Sở GT-VT, đã ký quyết định luân chuyển 11 cán bộ TTGT tạm thời rời khỏi vị trí công tác tại Thanh tra Sở về nhận công việc tại Văn phòng sở.

Bùi Phú

Có thể bạn quan tâm