Nhật ký chống dịch Covid-19: Thêm bệnh viện dã chiến quy mô 1.000 giường tại TP.HCM đi vào hoạt động

Đây là bệnh viện được cải tạo từ Trung tâm Triển lãm và hội chợ Tân Bình, hoạt động theo tháp 3 tầng đầu tiên tại TP.HCM: Điều trị bệnh nhân nhẹ, trung bình và nặng tại cùng một địa điểm.
Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 hoàn thành sau 14 ngày cải tạo, nâng cấp từ Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình
Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 hoàn thành sau 14 ngày cải tạo, nâng cấp từ Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình

Sáng nay, Bệnh viện Thống Nhất (Bộ Y tế) đã khánh thành Bệnh viện dã chiến tiếp nhận Covid-19 đa tầng (3 tầng), quy mô 1.000 giường đặt tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình, số 446 đường Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Bệnh viện có quy mô 1.000 giường cho 3 tầng điều trị, trong đó tầng 1 có 300 giường cho bệnh nhân nhẹ; 650 giường ở tầng 2 cho bệnh nhân mức độ trung bình và 50 giường ở tầng 3 cho bệnh nhân nặng.

Bệnh viện Dã chiến Tân Bình điều trị cả "3 tầng" sẽ tiết kiệm việc di chuyển giữa các "tầng", giảm thiểu số ca mắc chuyển từ nhẹ sang nặng
Bệnh viện Dã chiến Tân Bình điều trị cả "3 tầng" sẽ tiết kiệm việc di chuyển giữa các "tầng", giảm thiểu số ca mắc chuyển từ nhẹ sang nặng

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, kiêm Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 Tân Bình, cho biết: Hiện nay, số F0 quá đông, các bệnh viện đều quá tải, việc vận chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác không còn phù hợp.

Chính vì vậy, Bệnh viện Thống Nhất đã làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Q.Tân Bình, khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến đa tầng nhằm tiếp nhận các bệnh nhân từ nhẹ đến nặng, tiết kiệm việc di chuyển, đồng thời giảm thiểu số ca mắc chuyển từ nhẹ sang nặng.

Bệnh viện Thống Nhất điều chuyển nhiều y bác sỹ, thiết bị y tế cho Bệnh viên Dã chiến Tân Bình
Bệnh viện Thống Nhất điều chuyển nhiều y bác sỹ, thiết bị y tế cho Bệnh viên Dã chiến Tân Bình

“Ngoài nguồn lực từ các bệnh viện, Trung tâm Y tế quận, Bệnh viện Thống Nhất sẽ phân bổ 139 y bác sĩ (có cả nhân viên y tế nghỉ hưu) của cùng tham gia, trang bị 150 đầu oxy, nhiều máy thở, máy xét nghiệm, X-quang tại chỗ… để đảm bảo việc chăm sóc, điều trị cho người bệnh”, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh cho biết.

Dự kiến cuối tuần này, bệnh viện sẽ đi vào hoạt động, chính thức tiếp nhận bệnh nhân.

Có thể bạn quan tâm