Những giọt nước mắt hạnh phúc tại Siêu thị mini 0 đồng huyện Thanh Oai

Siêu thị mini 0 đồng đang mang yêu thương lan tỏa đi khắp nơi, góp phần tạo nên hậu phương vững chắc cho lực lượng tuyến đầu an tâm chống dịch.
Những giọt nước mắt hạnh phúc tại Siêu thị mini 0 đồng huyện Thanh Oai

Dịch bệnh và chỉ thị giãn cách xã hội kéo dài đã khiến người dân lao động gặp trăm cái khó, ngàn cái khổ. Tuy vậy, sẽ không một ai bị lãng quên giữa cuộc chiến khốc liệt này. Ngày 24/8/2021, Siêu thị mini 0 đồng do Alphanam Green Foundation (quỹ do Alphanam Group – một thành viên của CLB Doanh nhân Sao đỏ) vận hành đã đến với Nhà thi đấu huyện Thanh Oai, thị trấn Kim Bài, trong ba ngày từ 24 đến 26/8/2021.

Những mảnh đời cơ cực…

Thủ đô Hà Nội đang bước tiếp vào một đợt giãn cách mới dài hơn, quyết liệt hơn. Cuộc sống của những người dân lao động vốn đã rất vất vả, nay lại càng nặng nề những nỗi lo toan. Mỗi nơi Siêu thị mini 0 đồng “dừng chân” đều chứng kiến, lắng nghe và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn như vậy.

Cụ ông Bùi Văn Kỷ – xã Tam Hưng – huyện Thanh Oai đã nhiều năm một mình chăm vợ bại liệt, số tiền trợ cấp không thể đủ cho việc trang trải sinh hoạt, còn con cái thì không giúp đỡ được nhiều. Sự khắc khổ in hằn lên ánh mắt và dáng ngồi của cụ khiến ai nhìn cũng không khỏi xót xa. Đến Siêu thị mini 0 đồng, cụ vô cùng xúc động và liên tục cảm ơn sự giúp đỡ từ những nhà hảo tâm. Tấm phiếu quà tặng có thể giúp cụ vơi bớt đi phần nào gánh nặng trước mắt.

Cụ Bùi Văn Kỷ đang rất vất vả để mưu sinh.
Cụ Bùi Văn Kỷ đang rất vất vả để mưu sinh.

Cô Hà Thị Đông – huyện Thanh Oai rưng rưng nước mắt khi nói về tấm phiếu mua hàng 0 đồng trên tay: “Tôi mừng quá, cảm ơn các cơ quan đoàn thể đã quan tâm và giúp đỡ gia đình tôi. Em trai tôi bị tâm thần, vợ thì đã mất rồi, hôm nay tôi đến đây cũng là để nhận thay phần của nó. Tôi không biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều…”.

Cô Hà Thị Đông và giỏ hàng đong đầy tình nghĩa.
Cô Hà Thị Đông và giỏ hàng đong đầy tình nghĩa.

Những người lao động mất đi thu nhập do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là một trong những đối tượng mà Siêu thị mini 0 đồng hướng tới để trợ giúp. Chị Phùng Thị Hằng – một công nhân nhà máy bia tâm sự: “Chồng tôi không còn minh mẫn nữa. Bình thường chưa có dịch thì tôi còn đi làm được 3 – 4 triệu / tháng, nhưng hiện tại thì rất khó khăn. Giờ cái gì bên ngoài cũng đắt đỏ, kinh tế gia đình lại trông nhờ hoàn toàn vào tôi. Tôi rất cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ, trong lúc dịch bệnh như thế này thì lại càng đáng quý”.

Chị Phùng Thị Hằng vui mừng cầm trên tay túi quà từ Siêu thị mini 0 đồng
Chị Phùng Thị Hằng vui mừng cầm trên tay túi quà từ Siêu thị mini 0 đồng

Siêu thị mini 0 đồng: Bởi "Cho đi là còn mãi"

Tính đến hết giai đoạn 1 của chương trìnhSiêu thị mini 0 đồng, đã có 5 siêu thị mở cửa tại Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hoàng Mai và Cầu Giấy dưới sự vận hành của Công ty PNJ.Nhận chuyển giao “công nghệ vận hành” Siêu thị mini 0 đồng từ Công ty PNJ, Alphanam Green Foundation (quỹ do Tập đoàn Alphanam Group - một thành viên của CLB Doanh nhân Sao Đỏ) đã đưa hành trình sẻ chia yêu thương “dừng chân” tại địa điểm huyện Thanh Oai – nơi mà người dân vẫn còn sinh sống chủ yếu bằng các nghề truyền thống, nghề nông nghiệp và đang hết sức vất vả để chống chọi trong mùa dịch.

Những món hàng mua được tại Siêu thị mini 0 đồng là niềm vui của bà con trong mùa dịch.
Những món hàng mua được tại Siêu thị mini 0 đồng là niềm vui của bà con trong mùa dịch.

Trong lúc dịch bệnh hoành hành, bất cứ ai cũng có thể trở thành người thân ruột thịt. Ban tổ chức mong muốn mỗi túi quà mang về sẽ không chỉ là nhu yếu phẩm mà còn có cả sự tận tâm dành cho người dân, bởi vậy từng công đoạn từ vận chuyển, sắp xếp đến phân loại hàng hóa đều diễn ra hết sức kỹ lưỡng và chu toàn. Tất cả hàng hóa tại siêu thị từ thực phẩm khô đến các thực phẩm tươi, gia vị, rau củ quả,... đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cung ứng từ những đơn vị lớn có uy tín.

Siêu thị mini 0 đồng đã lan tỏa ý nghĩa của hành động “trao đi và nhận lại” thấm đẫm tinh thần nhân văn. Tại đây, tấm lòng trân trọng và sẻ chia của Ban tổ chức trao gửi đến người dân không chỉ thể hiện qua tấm phiếu quà tặng, mà hơn hết là đến từ sự hỗ trợ ân cần, nhiệt tình của các thành viên Alphanam Green Foundation và các tình nguyện viên.

Tại huyện Thanh Oai, Ban tổ chức đã trao tặng 1000 phiếu quà tặng với tổng trị giá hơn 400.000.000 đồng. Siêu thị mini 0 đồng sẽ mở liên tiếp hơn 10 điểm tại khắp các quận trên địa bàn thành phố để tiếp tục hỗ trợnhững người dân có hoàn cảnh khó khăn, bên cạnh đó thực hiện nghiêm túc 5K và các quy định về an toàn chống dịch.

"Siêu thị mini 0 đồng" tại Hà Nội là hoạt động nằm trong chiến dịch Hà Nội Trái tim hồng do ba đơn vị đồng phối hợp tổ chức là Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao đỏ và Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội và Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội. Chương trình có Sở Công thương Thành phố Hà Nội là đơn vị bảo trợ.

Có thể bạn quan tâm