Phát động cuộc thi ảnh di sản văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa phát động cuộc thi ảnh di sản văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, với chủ đề “Di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam”.

Cuộc thi là cơ hội khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại Việt Nam đến công chúng trong và ngoài nước.

Kinh thành Huế là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới

Kinh thành Huế là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới

Theo thông tin từ BTC, các tác phẩm tiêu biểu sẽ được lựa chọn cho cuộc triển lãm và sách ảnh với chủ đề nói trên, đăng tải trên phương tiện truyền thông và các tài liệu tuyên truyền về hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Kết quả cuộc thi sẽ góp phần quảng bá giá trị văn hóa, khoa học, lịch sử và thẩm mỹ của di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa vật thể nói riêng tới người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Cuộc thi dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp, là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên. Mỗi tác giả được gửi một hoặc tối đa 10 tác phẩm tham gia cuộc thi với các yêu cầu như: Ảnh màu hoặc đơn sắc, file dạng kỹ thuật số, định dạng file JPEG, độ phân giải tối thiểu 300dpi, dung lượng tối thiểu 5MB. Nội dung tác phẩm thể hiện đậm nét chủ đề và nêu bật lên được giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa; có thông điệp rõ ràng, góc nhìn mới lạ, độc đáo; xuất sắc về kỹ thuật và ngôn ngữ nhiếp ảnh; bố cục sáng tạo; ánh sáng đẹp; hình ảnh có tính thẩm mỹ cao.

Tác phẩm phải là những tác phẩm nhiếp ảnh trong thời gian 02 năm trở lại đây, chưa từng được trưng bày hoặc đạt giải thưởng tại bất kỳ cuộc thi nào và chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào.

Tác phẩm dự thi là ảnh đơn: Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi (tối đa 10 ảnh). Tác phẩm dự thi là ảnh bộ: Mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 5 - 10 ảnh. Tác giả phải đánh số thứ tự ảnh trong bộ ảnh. Bộ ảnh phải có sự gắn kết, xuyên suốt giữa các ảnh trong bộ ảnh.

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Cục Di sản văn hóa (số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc thông qua địa chỉ email: dsvh@bvhttdl.gov.vn, với tiêu đề "Ảnh tham dự cuộc thi và triển lãm ảnh di sản văn hóa toàn quốc lần thứ nhất".

Thời hạn kết thúc nhận bài dự thi là ngày 30-9-2021... Lễ trao giải và triển lãm dự kiến được tổ chức vào cuối quý IV-2021.

Có thể bạn quan tâm