"Phát hiện của năm" được bán với giá 500 nghìn USD

Chiếc ấm cổ rót rượu nhỏ xinh, được phát hiện ở một nhà kho tại Anh trong một lần dọn đồ, đã được bán với giá 390.000 bảng Anh (497.000 USD), sau khi chủ nhân của nó mang đến một đơn vị uy tín để định giá.
"Phát hiện của năm" được bán với giá 500 nghìn USD

Được đơn vị đấu giá Anh Hansons mô tả là "phát hiện của năm", vật phẩm này được xác định là một ấm đựng rượu quý hiếm có từ thế kỷ 18, mang dấu ấn của thời kỳ Hoàng đế Càn Long trị vì Trung Quốc. Chỉ nặng khoảng 362 gram, ấm rượu được trang trí bằng họa tiết hoa văn, có tay cầm và dáng vòi nhỏ. 

"Phát hiện của năm" được bán với giá 500 nghìn USD ảnh 1

Chủ nhân của món đồ đã được thừa kế ấm rượu này từ ông nội, người mà nhà đấu giá tin rằng, đã "mua được món đồ khi đóng quân ở Viễn Đông" trong Thế chiến thứ hai.

Theo Hansons, người bán đã cân nhắc việc tặng món đồ cho một cửa hàng secondhand và "nghĩ rằng chuyên gia đồ cổ nhất định sẽ bật cười cười khi anh ta mang nó đến để định giá.”

Nhà sáng lập của Hansons, ông Charles Hanson, cho biết: " Trước đó, người chủ không hề biết gì cả. Món đồ đã bị lãng quên trong một chiếc hộp, trên kệ tủ, trong một ngôi nhà ở South Derbyshire. Và cho đến cả lúc tìm ra nó, anh ấy cũng chưa thể biết được rằng vật phẩm này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời, về mặt tài chính, của anh ấy và gia đình.“

Ban đầu, bên bán đấu giá ước tính chiếc ấm sẽ được bán với giá từ 20.000 bảng đến 40.000 bảng Anh (25.000 đến 51.000 USD), sau đó điều chỉnh ước lên từ 100.000 đến 150.000 bảng Anh (127.000 đến 191.000 USD). 

Kho báu được tìm lại

Mặc dù các hạn chế do Covid-19 đã ngăn cản một cuộc đấu giá trực tiếp thông thường, nhưng Hansons vẫn quyết định tổ chức trực tuyến với những người mua tiềm năng đặt giá qua điện thoại. Vật phẩm được bán ngay chỉ sau 12 phút. 

"Phát hiện của năm" được bán với giá 500 nghìn USD ảnh 3

Trong khi danh tính của chủ nhân mới vẫn chưa được tiết lộ, phía đại diện Hanson cho biết trong một đoạn video được công bố ngay trước thời điểm bán - rằng họ mong đợi các nhà sưu tập từ cả Trung Quốc và Mỹ tham gia đấu giá. 

Bên cạnh chiếc ấm rượu cổ, trong những năm gần đây, Hansons đã đưa ra đấu giá một số cổ vật bị thất lạc khác của Trung Quốc. Chẳng hạn như vào năm 2017, một chiếc đĩa từ thế kỷ 18 tìm thấy trong tủ bếp ở South Derbyshire đã được bán với mức giá 230.000 bảng Anh (292.000 USD). Năm 2019, Hansons cũng đã giám sát việc mua bán một chiếc bình phong từ thời vua Càn Long có trị giá hiện thời lên đến 650.000 bảng Anh (826.000 USD). Trước đó vào 2011, một đôi vợ chồng tìm đến Hansons để được định giá miễn phí chiếc bình cổ họ tìm thấy ở nhà cũ. Chiếc bình được phát hiện là báu vật của triều đại nhà Thanh, sau đó được bán với giá 192.000 bảng Anh (244.000 USD). Khi mang món đồ đi kiểm tra, cặp đôi đã "hy vọng nhận được khoảng 25 bảng Anh (32 USD)”, người sáng lập của Hansons chia sẻ vào năm ngoái. 

Nguồn: CNN

Có thể bạn quan tâm