Phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm tạm dừng 4 ngày

Theo đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội xem xét làm rõ số tiền 19 tỷ đồng để thu hồi lại từ Công ty Vietsan, HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định tạm dừng phiên tòa.
Phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm tạm dừng 4 ngày

Sáng nay 28/1, phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh cùng 7 đồng phạm về tội Tham ô tài sản xảy ra tại PVP Land đã tạm dừng sau hơn 10 phút bắt đầu.

Mở đầu phiên xét xử sáng nay, HĐXX TAND TP Hà Nội đề nghị vị đại diện của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa có ý kiến về trách nhiệm dân sự.

Theo đó, căn cứ khoản 3 Điều 47 - BLHS năm 2015, Viện Kiểm sát đề nghị thu hồi 19 tỷ đồng của Công ty Vietsan mà bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng chiếm đoạt và đã trả lại cho Thái Kiều Hương, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Vietsan.

Số tiền này sau đó đã được Lê Hòa Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty 1/5 - Công ty Minh Ngân chuyển thành tiền thanh toán mua cổ phần của Vietsan cho Công ty Minh Ngân, nhưng sau đó việc chuyển nhượng đã bị hủy bỏ, Công ty Minh Ngân đã trả lại cho Vietsan 93 tỷ đồng, trong đó có 19 tỷ đồng nói trên.

Do đó, vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị HĐXX xem xét làm rõ số tiền 19 tỷ đồng này để thu hồi lại từ Công ty Vietsan.

Theo đề nghị đó, sau khoảng hơn 10 phút thảo luận kín, HĐXX TAND TP Hà Nội thấy rằng đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát là có căn cứ, và quyết định tạm dừng phiên tòa.

Phiên tòa sẽ được tiếp tục làm việc trở lại vào 8h ngày thứ Sáu tuần sau 2/2/2018.

Có thể bạn quan tâm