Quân đội Nga thục luyện chiến đấu với xe tăng T-80

Tại vùng Moscow, trên thao trường Golovenki, lính tăng sư đoàn tăng thiết giáp Kantemirovskaya thuộc Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ Đỏ Quân khu phía Tây thục luyện bắn đạn thật từ xe tăng T-80.

Quân đội Nga đang tăng cường thục luyện khai thác sử dụng xe tăng T-80, do xác định chiến trường Bắc Cực có thể sẽ là trọng tâm của tranh giành quyền lực. Và xe tăng T-80, với đặc thù sử dụng động cơ tua bin, dễ dàng khai thác sử dụng trong môi trường khắc nghiệt này

Lính tăng thục luyện sử dụng pháo 125 ly tấn công các mục tiêu mô phỏng xe bọc thép địch theo bài “bắn nhanh”. Đặc điểm chính của bài tập là thời gian xuất hiện các mục tiêu trên thực địa không quá 70 giây. Trong thời gian này, pháo thủ phải nhanh chóng phát hiện mục tiêu, lấy đường ngắm và khai hỏa.

Trong cuộc diễn tập, các trưởng xe thục luyện tiêu diệt máy bay bay thấp của đối phương từ súng máy phòng không Kord 12,7 mm.

Giai đoạn cuối của cuộc diễn tập, các kíp xe tăng thục luyện hành quân 40 km, vượt qua nhiều chướng ngại vật. Tham gia cuộc diễn tập có hơn 40 phương tiện chiến đấu.

Quân đội Nga diễn tập chiến đấu với xe tăng T-80

Có thể bạn quan tâm