Quân đội Syria đẩy lùi một cuộc tấn công của IS trên sa mạc tỉnh Homs

Ngày 19/12/2019, quân đội Syria đẩy lùi một cuộc tấn công của các nhóm khủng bố IS trên hướng Wadi Al-Dabbiyat, gần mỏ dầu Al-Hayl trênsa mạc phía đông Homs.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ phía đông tỉnh Homs cho biết, các phần tử khủng bố IS tiến hành cuộc tấn công từ khu vực thị trấn Al-Tanf, đang bị các lực lượng quân đội Mỹ kiểm soát.

Giao chiến bùng phát dữ dội giữa lực lượng phòng ngự quân đội Syria và IS trong khu vực Wadi Dabbiyat, kéo dài liên tiếp nhiều giờ.

Không thể chọc thủng hệ thống phòng ngự, các phần tử khủng bố IS rút lui khỏi vùng lân cận mỏ dầu Al-Hayl, biến mất vào trong sa mạc.

Thông tin từ lực lượng phòng thủ trên sa mạc tỉnh Homs cho biết, quân đội Syria tiêu diệt được một số tay súng khủng bố. Những phần tử IS còn lại tháo chạy vào vùng đồi núi sa mạc phía đông Homs, nơi ẩn nấp của hàng trăm tay súng khủng bố còn lại khác.

Quân đoàn tình nguyện số 5 quân đội Syria đẩy lùi cuộc tấn công khủng bố của IS trên sa mạc tỉnh Homs

IS hiện đã thu thập thêm nhiều tay súng mới từ các nước Trung Đông và Trung Á, có thêm trang bị vũ khí, phương tiện cơ động chiến đấu. Từ đó tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công đánh vào Quân đội Syria và Lực lượng Vũ trang Iraq.

Những diễn biến phức tạp trên cả hai quốc gia cho thấy, để tiêu diệt hoàn toàn lực lượng khủng bố quốc tế này, quân đội Syria và Iraq phải tăng cường truy quét tiêu diệt các tay súng khủng bố đang ẩn nấp trên vùng sa mạc rộng lớn trải dài giữa hai quốc gia.

Sự tồn tại vùng an toàn 55 km đồn trú của quân đội Mỹ hiện đang trở thành khu vực trung chuyển các nhóm Hồi giáo cực đoan, thánh chiến giữa 2 quốc gia. Đồng thời cũng là bàn đạp cho lực lượng Hồi giáo thánh chiến tiến hành các cuộc tấn công khủng bố trên địa phận cả 2 nước.

Có thể bạn quan tâm