Quy hoạch Hà Nam “đẩy” giá bất động sản tăng mạnh

Cơ cấu chuyển dịch hành chính từ quản trị sang phục vụ, tăng trưởng kinh tế cao, vị trí kết nối thủ đô… khiến cho Hà Nam ngày càng thu hút nhiều dự án bất động sản lớn.
Quy hoạch Hà Nam “đẩy” giá bất động sản tăng mạnh

Hà Nam ngày càng thu hút các dự án đầu tư bất động sản quy mô lớn

Vì sao đất nền Hà Nam được săn đón?

Sở hữu vị trí chiến lược quan trọng cùng hệ thống giao thông thuận tiện, Hà Nam có lợi thế lớn trong việc giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội với các tỉnh thành trong cả nước. Nằm ngay cửa ngõ Hà Nội, từ Hà Nam dễ dàng liên kết với các tỉnh khác qua con đường huyết mạch 21A đi Nam Định, quốc lộ 38 đi Hưng Yên, đặc biệt là đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình song song với quốc lộ 1A.

Hà Nam là một trong các địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt, mức GRDP năm 2017 đạt 10,84%, cùng với cơ cấu chuyển dịch hành chính từ quản trị sang phục vụ nên tỉnh ngày càng thu hút được nhiều dự án lớn đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản.

Hơn nữa, với mục tiêu đưa Phủ Lý trở thành đô thị loại 2 trước năm 2020, UBND tỉnh Hà Nam đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung với hàng loạt các dự án đô thị có cơ sở hạ tầng được đầu tư, phát triển phân khu chức năng mà trọng tâm là trung tâm động lực về y tế, tài chính ngân hàng nhằm tạo diện mạo mới cho thành phố. Đặc biệt, đề án xây dựng Bệnh viện tuyến trung ương Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được đặt tại thành phố Phủ Lý.

Những sự chuyển dịch kinh tế, xã hội nhanh chóng này đã kéo theo sự phát sinh về nhu cầu nhà ở, trung tâm thương mại, giải trí… phục vụ chuyên gia, cán bộ công nhân viên làm việc tại Phủ Lý. Trong vài năm gần đây, thị trường đất nền tại các khu đô thị mới đang diễn biến sôi động và các doanh nghiệp cũng chuyển hướng đầu tư dự án lớn vào các địa phương kết nối trực tiếp với thủ đô.

River Silk City – “đòn bẩy” thị trường

Chỉ cách Hà Nội 50km và 5 phút di chuyển vào trung tâm thành phố Phủ Lý, River Silk City hiện là một trong những dự án được quy hoạch và xây dựng theo mô hình thành phố đa chức năng. Với quy mô 126ha, dự án toạ lạc tại vị trí kết nối nút Liêm Tuyền (đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) tới trung tâm thành phố và trục phát triển kinh tế của tỉnh.

Dự án đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 và chủ đầu tư Tập đoàn CEO đang đẩy mạnh triển khai phân kỳ 2,3 mang tên “Sông Xanh”. Hiện tại, River Silk City – Sông Xanh đã hoàn tất các hạng mục hạ tầng trong phân kỳ 2,3 như đường giao thông, vỉa hè, cảnh quan cũng như hệ thống đèn điện cao áp, cây xanh… Khu tiện ích gồm bể bơi trong khuôn viên khu đô thị, khu thể thao (sân tennis, sân cầu lông, sân bóng rổ) và nhà dịch vụ đa chức năng cũng chuẩn bị đưa vào phục vụ cho nhu cầu cư dân tương lai. 

Quy hoạch Hà Nam “đẩy” giá bất động sản tăng mạnh ảnh 1Cư dân được hưởng hệ thống tiện ích & cảnh quan theo tiêu chuẩn quốc tế tại River Silk City – Sông Xanh

Điểm nhấn dự án là một dòng Sông Xanh dài 850m được hình thành ở trung tâm phân khu, được thiết kế cảnh quan thơ mộng của hồ nước, khuôn viên cây xanh… mang tới không gian trong lành cho cư dân. Nơi đây cũng sẽ trở thành trung tâm giải trí, khu phố kinh doanh shophouse sầm uất hai bên bờ sông.

Ông Tạ Văn Tố, Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO cho biết “Trong phân kỳ 2-3 River Silk City - Sông Xanh, chúng tôi phát triển hai sản phẩm chủ đạo là nhà phố thương mại và biệt thự, đảm bảo giá trị đầu tư cao cũng như phù hợp với nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh của người dân Hà Nam.”

Đặc biệt, phân kỳ 2-3 Sông Xanh chỉ cách Bệnh viện Việt Đức (cơ sở 2) 800m, Bệnh viện Bạch Mai (cơ sở 2) 1,2km, lại giáp với trung tâm hành chính mới và khu tổ hợp thể thao của tỉnh Hà Nam. Đây là cơ hội để gia tăng giá trị đầu tư tại khu đô thị River Silk City – Sông Xanh.

Với tiến độ triển khai tốt, chất lượng dự án đảm bảo, River Silk City – Sông Xanh được quy hoạch bởi CPG Singapore theo tiêu chuẩn quốc tế, sẽ là dự án điểm nhất thúc đẩy thị trường bất động sản Hà Nam khởi sắc trong thời gian tới.

>> Quý 2 CEO Group lãi đột biến 92 tỷ đồng, tổng nợ phải trả vượt hơn 5.080 tỷ đồng

Có thể bạn quan tâm