Sắc đỏ chi phối sàn chứng khoán Nhật Bản và Trung Quốc

Trong phiên giao dịch chiều ngày 25/1, sắc đỏ chi phối sàn chứng khoán Nhật Bản và Trung Quốc, trước đà suy yếu của đồng USD và hoạt động bán ra kiếm lời của các nhà giao dịch.
Sắc đỏ chi phối sàn chứng khoán Nhật Bản và Trung Quốc

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 271,29 điểm (1,13%) xuống 23.669,49 điểm, mức thấp nhất kể từ ngày 12/1, giữa bối cảnh đồng yen tăng giá so với đồng bạc xanh, gây tổn thương cho giá cổ phiếu cũng như triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu Nhật Bản. Phiên này, đồng USD đã rơi xuống dưới 109 yen/USD, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 9/2017.

Theo các nhà phân tích, đà giảm của đồng USD được thúc đẩy theo sau bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Steven Mnuchin, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2018 rằng sự yếu đi của đồng USD sẽ có lợi cho nước Mỹ. Bên cạnh đó, việc các nhà đầu tư “đặt cược” vào chính sách thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn cũng tạo đà cho hoạt động bán ra đồng bạc xanh.

Ngoài đồng yen, đồng bảng Anh cũng tăng 1,5% lên trên 1,43 USD/bảng, mức cao nhất kể từ tháng 6/2016; còn đồng euro được giao dịch ở mức hơn 1,24 USD/euro, mức cao nhất trong hơn ba năm.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, hai chỉ số chủ chốt là Shanghai Composite và Hang Seng đều chấm dứt bảy phiên tăng điểm liên tiếp, do đà giảm của nhóm cổ phiếu bất động sản và chăm sóc y tế, cũng như hoạt động bán ra kiếm lời của giới đầu tư sau chuỗi tăng giá gần đây.

Chốt phiên này, chỉ số Shanghai Composite giảm 11,16 điểm (0,31%) xuống 3.548,30 điểm. Thống kê cho thấy kể từ đầu năm tới nay, chỉ số này đã tăng 7,63%. Cùng đà giảm, tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng đánh mất 304,24 điểm (0,92%) xuống 32.654,45 điểm.

Theo Bnews.vn

Có thể bạn quan tâm