Sắp diễn ra Festival "Tôi yêu áo dài Việt Nam"

Festival "Tôi yêu áo dài Việt Nam" sẽ được Liên đoàn Lao động TP.HCM và Cung Văn hóa Lao Động TP phối hợp tổ chức vào ngày 21/10.
Sắp diễn ra Festival "Tôi yêu áo dài Việt Nam"

Tham dự festival, mỗi đơn vị trình diễn một tiết mục tập thể với áo dài công sở, lễ hội - dạ tiệc, thời gian tối đa 5 phút (được phép sử dụng áo dài cách điệu). Các đơn vị đăng ký tham gia festival tại Phòng Văn hóa Nghệ thuật Cung Văn hóa Lao động TP - số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.

Ban tổ chức cho biết, chương trình diễn ra nhằm cổ vũ CNVC-LĐ bảo tồn, giữ gìn, phát huy nét đẹp áo dài Việt Nam, thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày Phụ nữ Việt Nam.

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần 7/2020 dự kiến diễn ra trong hai tháng (tháng 10 và tháng 11) tại các khu vực Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP.HCM, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Áo dài, Bưu điện Thành phố và tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp, trường học trên địa bàn TP.HCM.

Lễ hội Áo dài có nhiều hoạt động phong phú như các chương trình truyền cảm hứng về áo dài (biểu diễn áo dài tại trường học, doanh nghiệp, điểm du lịch…), cuộc thi trực tuyến “Tôi yêu áo dài Việt Nam” (dành cho cá nhân người Việt Nam và nước ngoài, chụp ảnh mặc áo dài…) và các hoạt động hưởng ứng khác.

Lễ hội áo dài là hoạt động thường niên trong những năm gần đây của TP.HCM, thường được tổ chức vào tháng 3 hàng năm, tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên kế hoạch phải hoãn lại.

Qua 6 năm tổ chức, Lễ hội Áo dài TP.HCM đã dần trở thành một sự kiện văn hóa - sản phẩm du lịch – văn hóa độc đáo, đặc trưng của thành phố với nhiều hoạt động hấp dẫn. Đây là hoạt động tôn vinh vẻ đẹp của chiếc áo dài Việt Nam, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm