Sau lệnh cấm Huawei của Anh, Trung Quốc tuyên bố sẽ hành động để bảo vệ quyền lợi

Trung Quốc đã lên tiếng phản đối quyết định của Anh Quốc trong việc loại bỏ Huawei và tuyên bố sẽ hành động để bảo vệ lợi ích của đất nước.
Sau lệnh cấm Huawei của Anh, Trung Quốc tuyên bố sẽ hành động để bảo vệ quyền lợi

Trung Quốc cho biết vào hôm nay (15/7) rằng họ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình sau quyết định của Anh trong việc loại bỏ tất cả các thiết bị Huawei khỏi mạng 5G nước này vào cuối năm 2027. 

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hua Chunying khẳng định Trung Quốc cực lực phản đối quyết định của Thủ tướng Anh Boris Johnson và nói rằng quyết định này được thúc đẩy bởi ý định chính trị hoá các vấn đề thương mại và công nghệ chứ không phải vì an ninh quốc gia. 

Nguồn: Reuters

Có thể bạn quan tâm