Số tỷ phú thế giới 2019 tăng 40% so với 5 năm trước

Một nghiên cứu mới đã cho thấy dân số “tỷ phủ” của thế giới đang ngày một tăng mạnh, gấp 40% so với năm năm trước đây.
Số tỷ phú thế giới 2019 tăng 40% so với 5 năm trước

Hiện tại, thế giới của chúng ta đang có khoảng 2.101 tỷ phú - gấp 38% ( tương đương 589 cá nhân) so với năm ngoái, theo báo cáo từ nghiên cứu của UBS. 

Để so sánh với khoảng thời gian 5 năm trước đây - 2014, tổng khối tài sản của các tỷ phú thế giới đã tăng hơn một phần ba (34,5%), đạt tổng số 8,5 nghìn tỷ USD. 

Châu Á Thái Bình Dương là khu vực có nhiều tỷ phú nhất thế giới. Với 754 tỷ phú, với tổng tài sản lên tới 2,5 nghìn tỷ USD, đây là khu vực chiếm 36% dân số “tỷ phú” toàn cầu. Trong đó, Trung Quốc chiếm 43%. Ấn Độ chiếm 14% , Hồng Kông là 9% và bất ngờ thay, Nhật Bản chỉ có 4%. 

Số lượng tỷ phú Trung Đông và châu Phi đã giảm 5% trong năm 2018 xuống còn 598 cá nhân, với tổng tài sản là 2,4 nghìn tỷ USD. 

Báo cáo của UBS cũng nhấn mạnh về sự gia tăng đáng chú ý của các nữ tỷ phú. Thế giới hiện có 233 nữ tỷ phú trên toàn cầu, tăng 46% so với con số 160 được ghi nhận năm 2013 và cao hơn hẳn so với tỷ lệ tăng trưởng 39% của các đồng nghiệp nam trong cùng giai đoạn. Đặc biệt, sự tăng trưởng này được dẫn dắt bởi nhiều nữ doanh nhân đến từ châu Á. 

Julia Leong, lãnh đạo của một ngân hàng tư nhân đã bình luận: “Trong khi châu Á vẫn là nơi mà nam giới chiếm phần đông trong môi trường làm việc, thì thật đáng mừng khi chúng ta thấy được số lượng các nữ tỷ phú đã tăng gấp đôi trong 5 năm vừa qua.”

Nguồn: CNBC

Có thể bạn quan tâm