Startup Việt hút 60,9 triệu USD vốn trong năm 2016

Theo trang Tech in Asia, các startup tại Đông Nam Á đã có một năm 2016 thành công trong việc hút vốn.
Startup Việt hút 60,9 triệu USD vốn trong năm 2016

Các startup tại Đông Nam Á đã có một năm 2016 thành công trong việc hút vốn. Tổng vốn huy động được trong khu vực đã đạt mức 2,6 tỷ USD, tăng hơn 60% so với mức 1,6 tỷ USD của năm 2015, theo thống kê của Tech in Asia. 

Thậm chí trên thực tế, con số có thể lớn hơn rất nhiều vì nhiều startup không công khai số vốn huy động được. 

Tuy nhiên, số lần gây quỹ lại giảm lần đầu tiên trong vòng 5 năm từ 380 thương vụ trong năm 2015 xuống 365 thương vụ trong năm 2016. 

Singapore và Indonesia tiếp tục là hai quốc gia thu hút được nhiều vốn đầu tư vào startup nhất khu vực, chiếm lần lượt 1,4 tỷ USD và 967 triệu USD. Tiếp theo là Malaysia với 84,8 triệu USD, Thái Lan đứng vị trí thứ 4 với 79,3 triệu USD, theo sau là Việt Nam với 60,9 triệu USD và Philippines với 14,6 triệu USD.

Số vốn (cột) và số lần gây quỹ thành công (tròn) mà các startup Đông Nam Á huy động được.

Trong khi tiền đổ vào Đông Nam Á tăng, thì tiền đổ vào startup ở Ấn Độ và Trung Quốc lại giảm mạnh, đặc biệt là nửa sau năm 2016.

Quý III là quý các startup đón dòng vốn dồi dào nhất năm, trái ngược với quý IV với chỉ 225 triệu USD. 

Một số startup thu hút nhiều vốn nhất là Grab, Go-Jek, Garena, và Tokopedia.

Tương ứng, các lĩnh vực thu hút vốn mạnh nhất là gọi xe, hậu cần với 1,35 tỷ USD. Theo sau là thương mại điện tử, vị trí thống lĩnh trong năm ngoái, với 421 triệu USD. 

Có thể bạn quan tâm