Sự cố mất khoảng cách an toàn giữa trực thăng chở Tổng thống Donald Trump và máy bay chở khách

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang khẩn cấp điều tra vụ việc liên quan đến an toàn của Tổng thống Donald Trump diễn ra vào khoảng 14h33 (giờ địa phương) chiều 4/8 vừa qua tại vùng trời Washington D.C.

Theo đó, chiếc trực thăng quân sự Marine One chở Tổng thống Donald Trump từ Nhà Trắng đến Căn cứ Andrews để đi California. Cùng lúc, chiếc máy bay thương mại cỡ nhỏ Embraer E-170 của Hãng hàng không American Airlines mang mã hiệu Envoy Air 3742 vừa cất cánh từ Sân bay Quốc gia Ronald Reagan đi Florida.

Theo băng ghi âm đàm thoại không lưu được các trang báo lớn ở Mỹ phân tích, sự cố bắt nguồn từ lỗi phối hợp và thông tin liên lạc bị nhiễu. Phi hành đoàn Marine One đã phát thông báo trước 3 dặm/3 phút theo đúng quy trình quy định. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, một phi cơ khác cũng đang nói trên cùng tần số khiến nhân viên kiểm soát không lưu tại Sân bay Reagan không nghe thấy cảnh báo.

Có thể thấy, chiếc máy bay thương mại và chiếc trực thăng có thời điểm chỉ cách nhau 1,2km theo chiều ngang và hơn 210m theo chiều dọc. Trong khi đó, theo quy định của FAA, đối với vùng trời khu vực này, khoảng cách tối thiểu bắt buộc giữa 2 máy bay phải là 2,4km theo chiều ngang và 152m theo chiều dọc.

Phía Nhà Trắng khẳng định, Tổng thống Trump chưa từng ở trong tình huống nguy hiểm trực tiếp do 2 máy bay không di chuyển trên đường bay hướng thẳng vào nhau. Cả 2 phương tiện sau đó đều tăng khoảng cách và hạ cánh an toàn.

Có thể bạn quan tâm