Syria: Cuộc tấn công bế tắc của Sư đoàn Cơ giới số 4 tại Kabani

Đêm ngày 08 rạng ngày 09/11/2019, Lữ đoàn 42 thuộc Sư đoàn Cơ giới số 4, quân đội Syria tiếp tục cuộc tấn công bế tắc trên hướng nam thị trấn Kabani, đông bắc Latakia.

Trong đêm, Lữ đoàn Cơ giới số 42 bắt đầu cuộc tiến công từ phía sườn bắc núi Zuwayqat, phía nam thị trấn Kabani.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến - chủ lực là các tay súng khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria), nhóm Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) - đã một lần nữa đẩy lùi cuộc tấn công của Quân đội Syria vào thị trấn trọng điểm Kabani.

Những ngọn núi trên dãy núi Zuwayqat rất khó bị đánh chiếm do địa hình rộng, phức tạp hiểm hóc. Trong khi binh sĩ Sư đoàn Cơ giới số 4 quân đội Syria tiến công trên địa hình cơ động khó khăn, không có hỏa lực pháo, tên lửa yểm trợ trực tiếp.

Binh sĩ quân đội Syria tiến công trên chiến trường Kabani, Latakia. Video Al-Masdar News

Trong tình huống phức tạp, các đơn vị bộ binh buộc phải tiến hành những cuộc tấn công ban đêm để giảm thiểu thương vong. Nhưng binh sĩ Syria lại không có nhiều khả năng đánh mật tập, cận chiến, hay trên địa hình hiểm trở. Mà thường chiến đấu trên địa hình rộng, có sự yểm trợ mạnh của pháo binh tên lửa.

Hơn nữa, về tinh thần chiến đấu, binh sĩ Syria không có năng lực kiên trì bám trụ, độc lập chiến đấu, thường rút lui khi đối phương liều lĩnh tấn công và sử dụng hỏa lực ồ ạt.

Những nhược điểm trên đã khiến Sư đoàn Cơ giới 4 chưa thể hoàn thành nhiệm vụ ở Latakia. Chiến dịch sẽ giải phóng Kabani sẽ kéo dài nếu quân đội Syria không cắt đứt được đường tiếp vận từ Thổ Nhĩ Kỳ vào thị trấn này.

Có thể bạn quan tâm