Syria: Người Kurd phục kích diệt 6 tay súng Hồi giáo cực đoan ở Afrin

Lực lượng Giải phóng Afrin (ALF) tiếp tục tiến hành liên tiếp các cuộc tập kích mới vào lực lượng Hồi giáo cực đoan được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trong khu vực Afrin và vùng ngoại ô phía bắc Aleppo trong
Syria: Người Kurd phục kích diệt 6 tay súng Hồi giáo cực đoan ở Afrin

Ngày 04/07/2019, nhóm du kích người Kurd (ALF) phóng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) tấn công một xe chở nhiều tay súng Hồi giáo cực đoan thuộc Quân đội Syria tự do (FSA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn gần thị trấn Marea, phía đông Afrin. Hai tay súng FSA thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong vụ tấn công này.

Ngày 05/07/2019, du kích quân người Kurd (ALF) ở Afrin phục kích một đơn vị Hồi giáo cực đoan thuộc nhóm Ahrar al-Sham trên tuyến đường nối các thị trấn Bassouta và Khezavi. Một chiếc xe chở quân bị tấn công bằng bom tự chế vệ đường (IED). 4 tay súng cực đoan của FSA thiệt mạng, 4 người khác bị thương trong vụ phục kích.

Trong các cuộc tấn công trước đó, theo truyền thông người Kurd ở Afrin (trang HRE), khoảng 8 tay súng FSA được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn thiệt mạng trong các cuộc phục kích và tấn công bằng súng bắn tỉa, tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM của lực lượng ALF ở Afrin và vùng ngoại vi khu vực.

Du kích người Kurd tấn công lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến ở Afrin. Video truyền thông HRE

South Front

Có thể bạn quan tâm