Syria: Trực thăng Nga tập kích phòng tuyến thánh chiến ở Kabani, Latakia

Ngày 07/12/2019, Không quân Nga tiếp tục tấn công thành trì của thánh chiến, thực hiện hàng loạt cuộc không kích vào thị trấn Kabani ở phía đông bắc Latakia, Syria.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự vùng đông bắc Latakia cho biết, các trực thăng tấn công Không quân Nga liên tục đánh phá chiến tuyến của thánh chiến trong và xung quanh Kabani. Hàng loạt vụ nổ liên tiếp vang rền trên vùng núi phía đông bắc gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ này.

Cùng lúc này, Sư đoàn Cơ giới số 4 của Quân đội Syria tiếp tục tổ chức lại đội hình chiến đấu, chuẩn bị cho cuộc tấn công mới vào Kabani - căn cứ địa vững chắc của lực lượng khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria), Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) trên địa phận tỉnh Latakia.

Lúc này, quân đội Syria chuẩn bị đường tiến công vào Kabani, lực lượng pháo binh, tên lửa Sư đoàn Cơ giới số 4 đang pháo kích vào chiến tuyến phòng ngự của thánh chiến xung quanh dãy núi Zuwayqat, phía nam thị trấn.

Trong vài tháng qua, Sư đoàn Cơ giới số 4 nhiều lần tấn công đánh chiếm thị trấn Kabani. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, các tay súng HTS và TIP lập tức phản công đánh chiếm lại tất cả những địa bàn mà quân đội Syria giành được.

Khả năng chiến đấu của các đơn vị quân đội Syria ở Latakia khá yếu, khó có khả năng tiến hành một chiến dịch mang tính quyết định. Do vậy, quân đội Nga lựa chon giải pháp thường xuyên duy trì các cuộc không kích hỗ trợ quân đội Syria với mục đích tiêu hao, tiêu diệt sinh lực và làm suy kiệt binh lực của các nhóm khủng bố.

Kabani hiện vẫn là thị trấn chiến lược hướng vào khu vực phía bắc đồng bằng Al-Ghaab và một số khu vực quận Jisr Al-Shughour thuộc tỉnh Idlib. Thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công, quân đội Nga và Quân đội Syria đã kiềm chế một lực lượng tương đối lớn các tay súng thánh chiến, tạo điều kiện cho quân đội Syria có thể từng bước tiêu diệt khủng bố, giành lại hoàn toàn khu vực Greater Idlib.

Có thể bạn quan tâm