Syria: Tuần tra chung với quân Nga lần thứ 15, hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị ám sát

Ngày 04/06/2020, quân cảnh Nga và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tiến hành cuộc tuần tra chung lần thứ 15 trên đường cao tốc M4, trên khu vực Greater Idlib phía tây bắc Syria.

Cuộc tuần tra bắt đầu từ thị trấn Tronba do quân đội Syria kiểm soát, đi qua thị trấn Arihah và lần đầu tiên đến làng Kafer Shalaya, nơi đang bị lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến chiếm giữ.

Trong khi đội tuần tra chung Nga - Thổ Nhĩ Kỳ đi qua gần thị trấn Arihah, hai quả bom tự chế (IED) phát nổ. Nhiều truyền thông viên Syria trên mạng xã hội cho rằng, lực lượng Hồi giáo cực đoan kích nổ IED đe dọa quân cảnh Nga, không có thương vong hoặc tổn thất vật chất.

Quân cảnh Nga, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra chung trên đường cao tốc M-4 Idlib

Ngày 05/06/2020, một nhóm vũ trang không xác định tấn công hai binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ trên khu vực Greater Idlib phía tây bắc Syria.

Theo hãng tin Step News Agency, ủng hộ đối lập và thánh chiến, vụ tấn công diễn ra trên con đường giữa thị trấn Sarmin và thành phố Idlib, cách trạm kiểm soát của lực lượng khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) chưa đầy 2 km.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy hai người lính bị bắn, một thiệt mạng, người còn lại trong tình trạng nguy kịch - phóng viên Step News Agency Omar al-Omar cho biết.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng do bị bắn vào đầu, binh sĩ bị thương nặng do trúng vài viên đạn vào ngực. Những binh sĩ này được chuyển đến biên giới Bab al-Haw phía bắc Idlib và trực thăng cấp cứu chuyển về bệnh viện quân sự Thổ Nhĩ Kỳ.

Không có nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhiều nhóm khủng bố Al-Qaeda ở Idlib có thể tiến hành các cuộc ám sát này, như một động thái phản đối những cuộc tuần tra chung của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga trên đường M-4 thuộc Greater Idlib.

Có thể bạn quan tâm