Tạm giữ nhiều sản phẩm bản đồ, xuất bản phẩm không thể hiện đúng chủ quyền, biên giới Quốc gia

Lực lượng QLTT tỉnh Thái Nguyên tạm thời thu giữ hàng chục sản phẩm là quả địa cầu cao cấp đế trụ đồng có in hình ảnh bản đồ thể hiện đường lưỡi bò của Trung Quốc trên biển Đông, không thể hiện quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tin từ Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, ngày 19/01/2022, Đoàn kiểm tra thuộc Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên chủ trì phối hợp cùng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra đột xuất cửa hàng Chibi - decor do bà Đặng Hoài Thu là chủ tại địa chỉ số 112-114 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 5, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Lực lượng QLTT tiến hành tạm giữ những sản phẩm, xuất bản phẩm vi phạm
Lực lượng QLTT tiến hành tạm giữ những sản phẩm, xuất bản phẩm vi phạm

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện 11 sản phẩm là quả địa cầu cao cấp đế trụ đồng có in hình ảnh bản đồ thể hiện đường lưỡi bò của Trung Quốc trên biển Đông, không thể hiện quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Qua đấu tranh, khai thác bà Thu khai nhận số hàng hoá trên được mua trôi nổi trên thị trường, không xuất trình được bất cứ hoá đơn, chứng từ hay giấy tờ gì liên quan tới hàng hoá.

Để kịp thời ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính, Đội QLTT số 1 đã ban hành ngay quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hoá trên để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm