Tạm hoãn công tác nước ngoài trong thời gian Covid-19 đang diễn biến phức tạp

Trong chỉ đạo mới nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quán triệt tinh thần tới các Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp toàn cầu.
Phun thuốc tiêu độc, khử trùng khu phố Trúc Bạch
Phun thuốc tiêu độc, khử trùng khu phố Trúc Bạch

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát tất cả chương trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài, cân nhắc, tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài trong thời gian này để tập trung chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch bệnh, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ sản xuất, kinh doanh.

Về tình hình dịch bệnh, theo thông tin từ Bộ Y tế sáng ngày 8/3, Việt Nam đã ghi nhận trường hợp thứ 21 mắc Covid-19 là N.Q.T nam, 61 tuổi, trú tại phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

Bệnh nhân đi công tác tại Anh, trở về trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines (cùng chuyến và ngồi gần với bệnh nhân N.H.N – ca mắc Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam) về đến Hà Nội lúc 4h30, được lái xe riêng đón về đến nhà.

Ngày 6/3, bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi và ho khan. Đến 10 giờ sáng 7/3, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bằng xe riêng. Kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus SARS-CoV-2.

Được biết trên chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội rạng sáng ngày 2/3 này còn có đoàn công tác do Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu. Bộ trưởng KH-ĐT đến Anh sau khi kết thúc chương trình tới Ấn Độ trước đó. Ông Dũng ngồi cùng khoang hạng thương gia với cô gái ở 125 Trúc Bạch và bệnh nhân N.Q.T. 

Hiện tại, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đã được xét nghiệm, cho kết quả âm tính với Covid-19 và đang tự cách ly tại nhà.

Có thể bạn quan tâm