Tập đoàn Bảo Việt: Nộp ngân sách Nhà nước 23.000 tỷ đồng

Tại “Lễ Tôn vinh Người nộp thuế tiêu biểu” do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 5/10, Tập đoàn Bảo Việt được bình chọn trong số 30 “người nộp thuế tiêu biểu”.
Ông Đào Đình Thi - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhận kỷ niệm chương tại Lễ vinh danh

Ông Đào Đình Thi - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt nhận kỷ niệm chương tại Lễ vinh danh

Sự kiện được tổ chức nhân tháng Doanh nhân Việt Nam và kỷ niệm 30 năm đồng hành và phát triển cùng ngành Thuế đất nước (1990-2020), nhằm biểu dương thành tích xây dựng, phát triển và có đóng góp to lớn cho ngân sách nhà nước của người nộp Thuế.

Bảo Việt được bình chọn trong số 30 “người nộp thuế tiêu biểu”

Để bình chọn ra 30 người nộp thuế tiêu biểu, xuất sắc nhất trong toàn quốc để tôn vinh, nhận Bằng khen của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Tư vấn thuế tham gia xem xét, đánh giá thông tin của người nộp thuế, dựa trên các tiêu chí phù hợp: các doanh nghiệp tiêu biểu của ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, địa bàn hoạt động; có đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế, xã hội đất nước…

Là doanh nghiệp với quy mô tổng tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt gần 140.000 tỷ đồng, Bảo Việt luôn duy trì vị trí là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức. Tính chung từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến năm 2020, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến hơn 23.000 tỷ đồng.

Năm 2020, Bảo Việt tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển cộng đồng vì một cộng đồng phát triển lành mạnh, thịnh vượng. Với khoảng 6.600 cán bộ, 250.000 đại lý hoạt động trên khắp cả nước, các hoạt động của Bảo Việt đã góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Tháng 11/2020 sẽ chi 600 tỉ đồng trả cổ tức

Mặc dù cùng chịu những tác động không nhỏ từ dịch Covid-19, song Bảo Việt vẫn duy trì kết quả kinh doanh khả quan, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ giữ vị trí số 1 thị trường.

Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, tỷ trọng vốn hóa lớn và thanh khoản cao, Tập đoàn Bảo Việt luôn đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước cũng như thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.

Những năm vừa qua, BVH là mã cổ phiếu duy trì ổn định chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong tháng 11/2020, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến dành gần 600 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2019, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên gần 9.000 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Có thể bạn quan tâm