Tập đoàn Bảo Việt trao học bổng cho tân sinh viên

Ngày 12/9, tại Lễ khai giảng Hệ đại học Chính quy – Khóa 58 (2016 – 2020) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐH KTQD), Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt đã trao học bổng cho các tân sinh viên có thành tích
Tập đoàn Bảo Việt trao học bổng cho tân sinh viên

Đây là hoạt động thường niên của quỹ học bổng “Bảo Việt – Niềm tin thắp sáng tương lai” nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Bảo Việt và ĐH KTQD thông qua các chương trình nghiên cứu, đào tạo, tuyển dụng, cung cấp và sử dụng sản phẩm dịch vụ.

Phía Bảo Việt sẽ thực hiện tài trợ học bổng cho các sinh viên xuất sắc của trường trong giai đoạn 2015-2020 với tổng trị giá 5 tỷ đồng. Năm nay, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đã trao tặng 2 suất học bổng loại 1 cho 2 thủ khoa kỳ thi đại học 2016 với mức 50 triệu đồng/suất học bổng cùng các suất học bổng khác dành cho các em sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng trị giá các suất học bổng “Bảo Việt – Niềm tin thắp sáng Tương lai” được trao trong năm học 2016 – 2017 cho sinh viên trường ĐH KTQD lên tới 540 triệu đồng.

Ông Đào Đình Thi – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho biết: "Trong chiến lược phát triển bền vững, Bảo Việt xác định đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ là đầu tư mang tính nền tảng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế cũng như xây dựng một cộng đồng thịnh vượng trong tương lai. Chúng tôi hy vọng các suất học bổng của Bảo Việt sẽ tạo điều kiện tốt cho các cho các em sinh viên chuyên tâm học tập, cũng như có thể tham gia vào nhiều hoạt động khác của Trường như tham gia các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn và ứng dụng cao”.

Thay mặt lãnh đạo Trường, ông Phạm Hồng Chương - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD cảm ơn sự hỗ trợ của Tập đoàn Bảo Việt với ĐH KTQD về cả vật chất lẫn tinh thần. Đây là niềm vinh dự và tự hào của Trường ĐH KTQD nói chung và của các em học sinh nhận học bổng nói riêng.

Ông Trường cũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh các chương trình hợp tác giữa nhà trường và Bảo Việt theo chiều sâu thông qua các công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thị trường; công tác đào tạo… nhằm hỗ trợ cho hoạt động nhà trường cũng như những đóng góp thiết thực cho doanh nghiệp.

Hải Hà

Có thể bạn quan tâm