Tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ chi chít hình lạ

Phần đầu đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ kín một phần bên hông và phía trước đầu tàu, các vết vẽ tràn lên cả phần cửa kính.
Tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ chi chít hình lạ

Sáng nay, 26/12, tại ga Cát Linh (Phường Cát Linh, Ba Đình, Hà Nội) thuộc tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh công nhân bất ngờ phát hiện phần đầu của đoàn tàu bị vẽ nhiều hình.

Cụ thể, tại tầng 3 của ga Cát Linh đoàn tàu dài khoảng 50m, đầu của toa tàu bị vẽ kín một phần bên hông và phía trước đầu tàu. Các vết vẽ tràn lên cả phần cửa kính của toa tàu.

Phần thân tàu cũng bị vẽ chi chít bằng nhiều hình khác nhau

"Vụ việc được phát hiện từ đêm qua, không có thiệt hại gì ngoài vẽ sơn trên tàu. Hiện chúng tôi không thể cung cấp thông tin vì cơ quan công an đang điều tra", đại diện BQL nhà ga Cát Linh cho biết.

Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa ga Cát Linh.

Ông Vũ Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc Ban QLDA Đường sắt - đơn vị được giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông cho hay: "Chúng tôi đã biết sự việc, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường ga Cát Linh, điều tra sự việc. Ban quản lý dự án sẽ thông tin đến báo chí sau".

Công an có mặt để điều tra vụ việc

Được biết, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông dài gần 13 km, gồm 12 nhà ga đi toàn bộ trên cao. Theo kế hoạch, cuối tháng 7, dự án sẽ hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị; tháng 10 chạy thử trên ray. Đến quý 2 năm 2018 sẽ vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống. 

Vào ngày 13/10, đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông được một tàu công trình kéo chạy với vận tốc chậm, di chuyển từ khu Depot (Hà Đông) đến ga Cát Linh dài 13 km trên cao.

Có thể bạn quan tâm