Thị trường ô tô năm 2018 sẽ tăng trưởng mạnh

Đây là dự đoán đầy lạc quan của Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam về thị trường ô tô năm 2018 và các năm sau sẽ tăng trưởng mạnh mẽ dù còn nhiều khó khăn do các thay đổi về chính sách.
Thị trường ô tô năm 2018 sẽ tăng trưởng mạnh

Chia sẻ trong cuộc gặp gỡ với báo chí vừa diễn ra, ông Choi Duk Jun, Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam dự đoán: “Thị trường ô tô Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2018 và các năm sau nữa”.

Ông Choi Duk Jun kì vọng vào sự tăng trưởng mạnh của thị trường, đó là tốc độ tăng tưởng GDP của Việt Nam vào khoảng 6,7 - 6,8%, đang ở mức cao trong khu vực. Nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng nhanh và là một tiền đề tốt để thị trường ô tô có thể đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam phân tích: “Chính phủ Việt Nam có mong muốn xây dựng và hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô thành một ngành công nghiệp mạnh và có tính cạnh tranh cao (về sản xuất) trong khu vực Đông Nam Á. Chính phủ luôn có một sự quan tâm đặc biệt và có những định hướng với ngành công nghiệp ô tô. Trong đó phải kể đến là việc liên tục tiếp xúc, trao đổi, xây dựng các thông tư, Nghị định để điều chỉnh mang tính định hướng cho ngành ô tô Việt Nam với mong muốn gia tăng tỷ lệ xe lắp ráp trong nước. Do đó, sớm muộn các hãng ô tô sẽ đều hưởng lợi”.

Hai tháng đầu năm thị trường xe du lịch tăng trưởng 9% so với năm ngoái dù tâm lý khách hàng chưa ổn định. Ông Choi Duk Jun dẫn chứng.

Nguyên nhân nữa khiến Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam đặt kì vọng lớn là bởi người dùng Việt đã chờ đợi rất lâu. Năm 2017, doanh số bán ra của thị trường ô tô giảm 15% do tâm lý khách hàng vẫn chờ đợi những thay đổi và biến chuyển của thị trường. Đây là một đòn bẩy để thị trường ô tô có thể tăng mạnh trong năm nay. Theo ông này, các doanh nghiệp thuộc VAMA kỳ vọng, thị trường ô tô sẽ tăng trưởng từ 25 – 30% trong năm nay.

Có thể bạn quan tâm