Thủ tướng Anh và Tổng thống Mỹ thảo luận về các cuộc tấn công tại Ả Rập

Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson và TT Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc thảo luận về tình hình hiện tại của Trung Đông qua một cuộc điện đàm vào thứ Tư (18/9) theo giờ địa phương.
Thủ tướng Anh và Tổng thống Mỹ thảo luận về các cuộc tấn công tại Ả Rập

Văn phòng Thủ tướng Boris Johnson chia sẻ với báo giới về cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Anh và Tổng thống Hoa Kỳ về vấn đề Ả Rập Xê Út: “Họ đã mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công vào cơ sở dầu mỏ tại Ả Rập Xê Út trong thời gian gần đây và thảo luận về sự cần thiết của một phản ứng ngoại giao thống nhất từ các đối tác quốc tế.”

“Thủ tướng Boris và TT Trump đều đồng thuận trong việc không thể để Iran có được vũ khí hạt nhân.”

Một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố, cả hai nhà lãnh đạo đã khẳng định giá trị của mối quan hệ đặc biệt trong việc giải quyết các quan ngại về an ninh chung, đáng chú ý nhất là những hành vi gây bất ổn của Iran.

Theo Reuters

Có thể bạn quan tâm