Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại châu Mỹ Latin vượt nguỡng 7 triệu nguời

Tính đến thứ 5 (27/8), tổng số ca nhiễm Covid-19 tại châu Mỹ Latin đã vuợt cột mốc 7 triệu nguời dù các ca lây nhiễm tại nhiều quốc gia có dấu hiệu giảm dần.
Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại châu Mỹ Latin vượt nguỡng 7 triệu nguời

Số ca trung bình hàng ngày tại khu vực Mỹ Latin rơi vào khoảng 77.800 ca trong 7 ngày vừa qua, giảm khoảng 7.200 so với con số 85.000 của tuần trước, dựa trên số liệu từ chính phủ.

Sáu tháng kể từ khi ca bệnh đầu tiên đuợc xác nhận ở Brazil, quốc gia có đợt bùng phát tệ nhất bên ngoài Hoa Kỳ, nước này đã báo cáo 44.235 ca nhiễm bệnh vào thứ Năm (27/8) với 984 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 3,7 triệu người nhiễm và 118.649 nguời tử vong.

Bất chấp những con số đáng báo động, các nhà chức trách Brazil và Mexico vẫn khẳng định họ đang chứng kiến sự suy giảm của đại dịch. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới WHO lại cho rằng quy mô đại dịch tại những quốc gia này lại đang bị đánh giá thấp. WHO nhấn mạnh, Mexico và các quốc gia láng giềng cần tăng cuờng xét nghiệm và cảnh báo mức độ lây nhiễm của Covid-19 tới giới trẻ.

Brazil, Peru, Mexico, Comlombia và Chile vẫn nằm trong số 10 quốc gia có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất trên thế giới. Với hơn 28.000 nguời đã thiệt mạng vì dịch bệnh, Peru hiện là quốc gia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 tính theo đầu người cao nhất trong khu vực.

Trong khi đó, Argentina lần đầu tiên vượt nguỡng 10.000 truờng hợp trong một ngày vào thứ Tư (26/8), một sự gia tăng đáng báo động khiến nước này phải thắt chặt các biện pháp cách ly phong tỏa ở một số tỉnh thành.

Nguồn: Reuters

Có thể bạn quan tâm