Tổng số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu vượt mốc 40 triệu người

Theo thống kê của Reuters, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 40 triệu người vào thứ Hai (19/10).
Tổng số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu vượt mốc 40 triệu người

Thống kê của Reuters được dựa trên báo cáo chính thức của từng quốc gia trên thế giới. Các chuyên gia tin rằng con số thực sự của cả trường hợp nhiễm bệnh và tử vong có thể còn cao hơn rất nhiều, do thiếu sót trong xét nghiệm và báo cáo của một số nước. 

Dữ liệu Reuters cho thấy tốc độ của đại dịch tiếp tục gia tăng. Chỉ mất 32 ngày để đi từ 30 triệu trường hợp lên 40 triệu trường hợp, so với mức 38 ngày từ 20 triệu đến 30 triệu hay 44 ngày từ 10 đến 20 triệu trước đây. 

Mức tăng trong ngày kỷ lục đã được ghi nhận vào tuần trước, với số ca nhiễm Covid-19 toàn thế giới lần đầu tiên tăng trên 400.000 ca. 

Trung bình có khoảng 347.000 trường hợp mỗi ngày trong tuần qua, cao hơn hẳn so với 292.000 của tuần đầu tháng 10; khi mùa đông tại Bắc bán cầu đã bắt đầu thúc đẩy sự bùng phát trở lại của dịch bệnh.

Hoa Kỳ, Ấn Độ và Brazil vẫn là những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới. Các trường hợp Covid-19 ở Bắc, Trung và Nam Mỹ chiếm khoảng 47,27% - 50% tổng số trường hợp toàn cầu. 

Các ca nhiễm mới đang tăng lên hơn 150.000 ca mỗi ngày ở châu Âu, với nhiều quốc gia bao gồm Ý, Hà Lan, Đức, Áo, Ba Lan, Ukraine, Síp và Cộng hoà Séc đã báo cáo số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục. Châu Âu hiện chiếm hơn 17% số ca nhiễm và gần 22% số ca tử vong liên quan đến Covid-19 trên toàn cầu. 

Kể từ khi đại dịch lần đầu tiên bùng phát, hơn 1,1 triệu người đã tử vong vì Covid-19 (tỷ lệ 2,5% trên tổng số ca). Một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số ca tử vong có thể tăng gấp đôi lên 2 triệu người trước khi một loại vắc-xin thành công được phổ biến rộng rãi và có thể cao hơn nữa nếu không có các hành động phối hợp cần thiết để kiềm chế đại dịch.

Nguồn: Reuters

Có thể bạn quan tâm