TP HCM đặt mục tiêu năm 2023 tăng trưởng GRDP đạt 8%

Năm 2023, TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP từ 7,5 đến 8%, thấp hơn năm 2022 nhưng tương đương với bình quân các năm trước.
TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8% năm tới
TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8% năm tới

Mục tiêu tăng trưởng GRDP được Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nêu ra tại hội nghị tổng kết kinh tế - xã hội năm 2022 và định hướng năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM diễn ra vào sáng 30/11.

Trong năm 2022, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GRDP của TP.HCM dự báo sẽ đạt 9%, vượt xa kế hoạch tăng từ 6 - 6,5% từ đầu năm.

Tuy nhiên, năm 2023 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội. Cụ thể, tăng trưởng toàn cầu được dự báo chậm lại từ mức 6% của năm ngoái xuống 3,2% năm 2022 và 2,7% năm tới.

Về phía TP HCM, dù năm qua kinh tế - xã hội trên địa bàn đạt nhiều kết quả khả quan, nhưng kết quả nhiều lĩnh vực rất thấp, nhất là giải ngân vốn đầu tư công và quy hoạch. Tính đến 25/11, tiến độ giải ngân của thành phố mới đạt 34% và dự kiến lên 77% khi hết năm.

Bên cạnh đó, hiện nay có nhiều vấn đề mới phát sinh liên quan đến thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán, trái phiếu, bất động sản, cung ứng xăng dầu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, thị trường xuất khẩu...

Do đó Đảng bộ TP HCM chỉ đặt ra mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức 7,5 - 8%. Mức tăng trưởng này tuy thấp năm 2022, nhưng bằng trung bình các năm trước.

Có thể bạn quan tâm