Tp.HCM sẽ có thêm hơn 2.000 căn nhà ở xã hội

Sở Xây dựng Tp.HCM vừa trình UBND Tp.HCM kế hoạch tổ chức lễ động thổ, công bố hoàn thành các dự án chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9.

Theo đó, Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức lễ động thổ 2 dự án chung cư nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Tân Thuận Tây (phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, quận 7) và khu nhà ở phường Phú Hữu  (TP.Thủ Đức).

Hai dự án này có quy mô 2.064 căn hộ và cùng sử dụng quỹ đất 20% của các dự án nhà ở thương mại, với tổng diện tích hơn 30.000m2.

Cụ thể, tại quận 7, dự án nằm trong khu dân cư Tân Thuận Tây (phường Tân Thuận Tây và Bình Thuận) được động thổ ngày 30/8. Công trình có quy mô 1.300 căn hộ với tổng diện tích gần 12.800 m2. Nơi đây đã có các công trình hạ tầng kỹ thuật và giao thông kết nối.

Dự án tại TP Thủ Đức nằm trong khu nhà ở thuộc phường Phú Hữu có tổng diện tích gần 19.000 m2, với 764 căn hộ giá rẻ. Vị trí này hiện đã có các khu nhà ở thương mại thấp tầng và hạ tầng kỹ thuật đầy đủ.

Ngoài hai công trình trên, cuối tháng 8 thành phố cũng triển khai ba dự án cải tạo, xây lại các chung cư cũ trên địa bàn quận 1 và Tân Bình, quy mô gần 900 căn hộ. Trong đó, hai chung cư số 100 đường Cô Giang và số 23 Lý Tự Trọng ở quận 1; chung cư số 350 đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình. Tổng diện tích ba dự án hơn 30.000 m2.

Trước đó, cuối tháng 4, ba dự án nhà ở xã hội tại TP Thủ Đức, huyện Bình Chánh, quy mô hơn 1.300 căn hộ được khởi công, trong đó có nhà lưu trú gồm 360 căn đáp ứng 1.000 chỗ ở, dành cho công nhân tại Khu chế xuất Linh Trung 2 (TP Thủ Đức).

Theo thống kê, giai đoạn 2016-2020 Tp.HCM đã xây được hơn 1,2 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, giải quyết chỗ ở cho hơn 66.000 người. Trong đó, 19 dự án với gần 15.000 căn hộ, giá trị đầu tư xây dựng được thẩm định cao nhất 15,5 triệu mỗi m2. Tuy nhiên giai đoạn này, chỉ một dự án nhà lưu trú công nhân được đưa vào sử dụng với 756 phòng, đáp ứng 4.600 chỗ ở (đạt 13% kế hoạch).

Có thể bạn quan tâm