Trung Quốc điều chỉnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính Trung Quốc vừa thông báo sẽ tiến hành điều chỉnh thuế suất đối với một loạt hàng hóa xuất nhập khẩu. Kế hoạch điều chỉnh này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.
Trung Quốc điều chỉnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Cụ thể, để đáp ứng nhu cầu trong nước, các mức thuế sẽ được hạ thấp đối với các hàng hóa nhập khẩu từ năm tới, trong đó bao gồm cả cá ngừ, tôm Bắc Cực và bộ phận dẫn động bằng hơi nước dành cho máy bay. 

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ giảm thuế xuất khẩu đối với nhiều mặt hàng, trong đó có phân bón nitơ và phốt phát, thanh thép phôi cán nhỏ... 

Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, để phù hợp với các hiệp định thương mại, sẽ có thêm các mặt hàng nhập khẩu từ Hong Kong và Ma Cau được miễn thuế trong năm tới, trong khi một số hàng hóa Trung Quốc nhập từ các quốc gia như Hàn Quốc, Australia, Pakistan và New Zealand cũng sẽ được giảm thuế. 

Cũng theo kế hoạch này, trong năm 2017, sẽ có 8.547 mặt hàng bị đánh thuế.

Có thể bạn quan tâm