Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ rút lệnh bán vũ khí cho Đài Loan

Chính phủ Trung Quốc vào thứ ba (9/7) kêu gọi Hoa Kỳ rút khỏi hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan.
Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ rút lệnh bán vũ khí cho Đài Loan

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào thứ Hai (8/7) đã phê duyệt việc bán cho Đài Loan xe tăng M1A2T Abrams, tên lửa Stinger và các thiết bị liên quan.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Hoa Kỳ vào thứ Ba (9/7) rút lại phê duyệt cho hợp đồng vũ khí trị giá 2,2 tỷ USD cho Đài Loan, nói rằng họ mạnh mẽ phản đối hành động này.

Phát ngôn viên của Bộ, ông Geng Shuang đã đưa ra các bình luận tại một cuộc họp báo thường nhật tại Bắc Kinh.

Theo Jerusalem Post

Có thể bạn quan tâm