TS Nguyễn Hồng Sơn tái đắc cử Chủ tịch VACOD

Ngày 28/12, Đại hội toàn quốc lần thứ 2 Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) được tổ chức tại Hà Nội. TS Nguyễn Hồng Sơn, PCT VCCI, Chủ tịch VACOD nhiệm kỳ I, được Đại hội tín nhiệm, tá
TS  Nguyễn Hồng Sơn tái đắc cử Chủ tịch VACOD

Đại hội Đại biểu toàn quốc VACOD nhiệm kỳ II (2016 -2021) có ý nghĩa rất quan trọng, giúp định hướng, cổ vũ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân VACOD trong giai đoạn mới: Tăng cường xây dựng hiệp hội vững mạnh, phát huy sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy tinh thần Doanh nhân. 

Chương trình thu hút khoảng hơn 300 Đại biểu trên toàn quốc, trong đó có sự hiện của lãnh đạo chính phủ, Quốc hội, Bộ, Ban, Ngành Trung ương, Đại biểu Quốc hội, Lãnh đạo hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Doanh nhân tiêu biểu từ ba miền tổ quốc về tham dự. 

Các thành viên VACOD biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Cùng với việc bầu ra Ban chấp hành (71 thành viên), Ban thường vụ (9 thành viên), Ban kiểm tra, Chủ tịch, các phó Chủ tịch... Đại hội Đại biểu toàn quốc VACOD nhiệm kỳ II đã thông qua Nghị quyết Đại hội. 

Tham dự Đại hội, ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã chúc mừng Ban lãnh đạo nhiệm kỳ II của VACOD. "Tôi tin rằng, với những kết quả đã làm được trong nhiệm kỳ I, chắc chắn Ban lãnh đạo và các thành viên VACOD sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn, đón đầu xu hướng công nghiệp 4.0 để khẳng định vai trò, vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế". 

Đồng chí Phan Xuân Dũng phát biểu với Đại hội

Tối ngày 28/12, chương trình Giao lưu doanh nhân 3 miền Bắc - Trung - Nam cũng đã được tổ chức để chào mừng thành công của Đại hội. Bên cạnh đó là hoạt động tuyên dương, trao bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngày 29/12, Ban chấp hành VACOD nhiệm kỳ II sẽ có cuộc gặp trực tiếp với thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc để báo cáo kết quả của Đại hội.

Có thể bạn quan tâm