Tử vong vì Covid-19 tại Ý tăng 627 ca trong ngày, người cao tuổi có nguy cơ cao

Các trường hợp tử vong vì Covid-19 tại Ý ngày càng tăng cao, với tổng số lên đến 4.032 người.
Tử vong vì Covid-19 tại Ý tăng 627 ca trong ngày, người cao tuổi có nguy cơ cao

Số người tử vong vì dịch bệnh Covid-19 tại Ý đã tăng thêm 627 trường hợp - tương đương 18,4%, nâng tổng ca lên tới 4.032 người. Đây là sự gia tăng lớn nhất trong ngày về mặt tuyệt đối kể từ khi dịch bệnh bắt đầu xuất hiện tại quốc gia này. 

Thứ Năm (19/3), Ý đã vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia ghi nhận các trường hợp tử vong nhiều nhất do dịch bệnh. 

Tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại Ý được báo cáo lên tới 47.021 ca, tăng 14,6%, Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết. 

Dựa trên phân tích đầy đủ nhất về đợt bùng phát, Viện Y tế Quốc gia Ý (ISS) cho biết, độ tuổi trung bình của bệnh nhân tử vong là 80. 31 là độ tuổi trẻ nhất và 103 là độ tuổi già nhất. Khoảng 41% những người đã tử vong nằm trong nhóm tuổi 80-89, trong khi đó nhóm tuổi 70-79 chiếm 35%. 

Ý là quốc gia có mật độ dân số già nhất thế giới xếp sau Nhật Bản, với khoảng 23% dân số trên 65 tuổi. Các chuyên gia cho biết, dựa trên tình hình nhân khẩu học tại Ý có thể giải thích được tại sao số người tử vong tại đây lại cao hơn nhiều so với những nơi khác trên thế Bên cạnh đó, dựa trên khảo sát từ 3.200 bệnh nhân đã tử vong, báo cáo của ISS cho thấy nam giới chiếm 70,6% và nữ giới chiếm 29,4% số trường hợp. 

Một phân tích sâu hơn dựa trên khảo sát từ 480 ca tử vong cho biết gần như 99% trong số đó có tiền sử bệnh lý hoặc tình trạng y tế trước khi nhiễm bệnh. Tổng cộng 73,8% bị huyết áp cao, 34% mắc bệnh tiểu đường và 30,1% mắc bệnh tim. Khi được đưa vào viện, 76% bị sốt, 73% bị khó thở, 40% bị ho và 8% bị tiêu chảy. 

Trong số 3.200 ca tử vong được khảo sát, chỉ có 9 người thuộc nhóm độ tuổi dưới 40, 8 người trong số đó là nam giới. 

Nguồn: Reuters

Có thể bạn quan tâm