Tỷ phú giàu nhất Trung Đông "mua" tự do với 6 tỷ USD

Chính quyền Saudi Arabia yêu cầu tỷ phú Alwaleed bin Talal chi tới 6 tỷ USD để đổi lấy sự tự do cho bản thân. Đây là khoản tiền chuộc lớn nhất mà một người bị bắt phải trả để được thả tự do.
Tỷ phú giàu nhất Trung Đông "mua" tự do với 6 tỷ USD

Hoàng thân Alwaleed bin Talal - tỷ phú giàu nhất Trung Đông - bị bắt hồi đầu tháng 11 cùng nhiều thành viên hoàng gia, quan chức trong chiến dịch truy quét tham nhũng ở Saudi Arabia.

Hiện chính quyền Saudi Arabia chưa tiết lộ nhiều thông tin về tội danh mà những quan chức bị bắt phải đối mặt, nhưng tỷ phú Alwaleed bin Talal có thể bị buộc tội rửa tiền, hối lộ và tống tiền.

Để đổi lấy tự do cho bản thân, ông Talal (62 tuổi) được yêu cầu chi món tiền 6 tỷ USD. Đây là khoản tiền chuộc lớn nhất mà một người bị bắt phải trả để được thả tự do.

Theo thống kê của Forbes, với khối tài sản 18,7 tỉ USD, hiện ông Talal xếp thứ 45 trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2017 và là người giàu nhất Trung Đông.

Có thể bạn quan tâm