UAV lạ phá hủy các xe buôn lậu dầu của thánh chiến

Cuối ngày 9/1, một máy bay không người lái (UAV) không xác định tấn công các cơ sở khai thác dầu và phá hủy nhiều xe bồn chở dầu của những kẻ buôn lậu dầu có liên hệ với Thổ Nhĩ Kỳ ở gần làng Tarhin, phía bắc Aleppo, gây lên các đám cháy dữ dội.

Vụ tấn công này diễn ra gần đây trong hàng loạt vụ tấn công tương tự phá hủy các cơ sở buôn lậu dầu cướp được từ các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến, có liên hệ với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực. 

Những nguồn tin ủng hộ thánh chiến, đối lập cho rằng các cuộc không kích được thực hiện bởi một số UAV "bí ẩn", và cho rằng đó là các UAV của "chế độ Assad" và "những người Nga". Thực tế, chính những nhóm Hồi giáo cực đoan, lực lượng dân quân người Kurd đã thông qua Thổ Nhĩ Kỳ để bán một số lượng khổng lồ dầu mỏ cướp được ra nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm