Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia có phó chủ tịch phụ trách

Chiều 28/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho ông Vũ Nhữ Thăng giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia có phó chủ tịch phụ trách

Chúc mừng ông Vũ Nhữ Thăng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch và giao nhiệm vụ phụ trách Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là định chế tài chính rất quan trọng, cần thiết duy trì mô hình Ủy ban cùng với hệ thống các cơ quan giám sát chuyên ngành khác trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, chứng khoán và ngân hàng của Việt Nam hiện nay.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Nhữ Thăng bày tỏ, những nhiệm vụ Thủ tướng giao là hết sức nặng nề. Ông hứa sẽ cố gắng, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, phối hợp tốt với các bộ, ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Vũ Nhữ Thăng sinh ngày 29/9/1973, là người được đào tạo cơ bản, cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế quốc dân, Thạc sỹ Luật Đại học Tổng hợp Luân Đôn (Anh), Tiến sỹ Khoa học tại Đại học Tổng hợp Nhật Bản.

Ông đã có kinh nghiệm hơn 24 năm công tác trong ngành Tài chính, trong đó có trên 16 năm công tác với vai trò lãnh đạo đơn vị (gần 7 năm làm Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, trên 5 năm làm Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, 4 năm làm Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính).

Có thể bạn quan tâm