Văn Phú – Invest phát động Tết trồng cây tại nhiều tỉnh thành, tạo không gian đô thị xanh

Nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022, Ban lãnh đạo Văn Phú - Invest đã phát động Lễ trồng cây tại khuôn viên dự án The Terra - An Hưng và dự án Vlasta - Sầm Sơn nhằm mang đến không gian sống an lành, hướng tới kiến tạo một cộng đồng hạnh phúc.
Ban lãnh đạo Văn Phú - Invest tham gia Lễ trồng cây xuân Nhâm Dần 2022.
Ban lãnh đạo Văn Phú - Invest tham gia Lễ trồng cây xuân Nhâm Dần 2022.

Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, hòa trong không khí vui tươi, rộn ràng của ngày đầu năm mới, người dân khắp mọi miền Tổ quốc lại nhớ tới lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Từ lời kêu gọi năm xưa của Người, đến nay, Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Tiếp nối tinh thần đó, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đã phát động lễ trồng cây,tăng cường bảo vệ môi trường góp phần mang đến không gian sống trong lành, văn minh cho mỗi cư dân, nhất là trong bối cảnh đô thị hoá đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng, ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng.

Tham dự sự kiện Lễ trồng cây xuân Nhâm Dần 2022cóChủ tịch HĐQT Văn Phú – Invest – ông Tô Như Toàn, Tổng Giám đốc – Triệu Hữu Đại, cùngBan Lãnh đạo Công ty, Ban lãnh đạo các đơn vị, phòng ban trực thuộc. Tại lễ phát động, ông Triệu Hữu Đại - Tổng Giám đốc Văn Phú - Invest nhấn mạnh về sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên, về vai trò quan trọng của cây xanh trong đời sống hiện đại, đồng thời khơi dậy lối sống xanh, kêu gọi cán bộ, nhân viên và các cư dân bên trong dự án luôn đề caocông tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu bằng những hành động thiết thực như tích cực ươm thêm những mầm non bên trong mỗi ngôi nhà, mỗi không gian sinh hoạt chung.

Ban lãnh đạo Văn Phú - Invest trồng cây tại dự án The Terra - An Hưng.
Ban lãnh đạo Văn Phú - Invest trồng cây tại dự án The Terra - An Hưng.

“Thông qua sự kiện này, Văn Phú - Invest cũng muốn khẳng định sẽ không ngừng chuyên nghiệp hơn trong việc cung cấp dịch vụ và dành hết tâm huyết cho việc quản lý vận hành, để mỗi cư dân sẽ có được những trải nghiệm sống khác biệt và giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần.”– ông Triệu Hữu Đại phát biểu tại sự kiện.

Đây cũng là một trong nhiều hoạt độnghướng tới cộng đồng,thể hiện đúng triết lý “chuyên tâm tạo giá trị sống" mà doanh nghiệp luôn theo đuổi. Bên cạnh Lễ trồng cây, Văn Phú - Invest đã và đang triển khai nhiều chương trình thiết thực khác như xây dựng khu vui chơi trẻ em, tạo dựng các không gian xanh bên trong dự án, cung cấp các phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng karaoke miễn phí, biến cầu kính thoát hiểm trên tầng 33 trở thành một điểm ngắm cảnh thơ mộng, độc đáo trên cao…

Đặc biệt, mới đây, Văn Phú - Invest còn quyên góp hàng nghìn đầu sách cho thư viện công cộng tại dự án The Terra - An Hưng,là món quà ý nghĩadành tặng cư dân sau khi nhận bàn giao dự án. Việc làm này cũng phản ánh đúng tinh thần, mục tiêu của Văn Phú – Invest là hướng tới xây dựng giá trị sống thiết thực cho cư dân, làm giàu thêm trải nghiệm và bồi đắp tinh thần, để ở mỗi nơi Văn Phú - Invest đặt chân sẽ hình thành và nhân thêm những cộng đồng tri thức, văn minh, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm