Video: Trúng tên lửa khủng bố, tăng T72, T90 của quân đội Syria... vẫn sống

Ngày 30 – 31/01/2020, nhóm Hồi giáo thánh chiến Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn công bố một số video sử dụng tên lửa chống tăng ATGM tấn công quân đội Syria, nhưng các cuộc tấn công thất bại.

Video đầu tiên ghi lại cảnh các tay súng NFL tấn công vào chiếc tăng T-72 trong khu tổ hợp xây dựng al-Sahafyeen (ở phía tây bắc thành phố Aleppo) bằng tên lửa chống tăng TOW (ATGM) do Mỹ sản xuất. 

Tên lửa đánh trúng xe tăng, nhưng vào lớp giáp phản ứng nổ, tạo lên một đám khói bụi lớn, xe tăng an toàn.

Nhóm Hồi giáo thánh chiến tấn công xe tăng T-72 quân đội Syria thất bại. Video truyền thông đối lập Syria

Video thứ hai quay cảnh các tay súng chống tăng NFL tấn công mục tiêu lớn hơn, một chiếc T-90 ở khu vực al-Klariyah gần quận al-Rashideen phía tây Aleppo. Nhóm Hồi giáo thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn phóng một tên lửa ATGM vào xe tăng T-90 khi chiếc xe đang cơ động trên vị trí chiến đấu trong khu vực Rashiddeen ở Aleppo.

Nhóm Hồi giáo thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tấn công xe tăng T-90 bằng ATGM thất bại. Video truyền thông đối lập Syria

Tên lửa đánh trúng chiếc tăng T-90, nhưng dường như không có gì xảy ra, chiếc xe vẫn cơ động bình thường. Điều đó cho thấy, những xe tăng T-90 tác chiến rất hiệu quả trên chiến trường, ngay cả trong trường hợp lính tăng Syria, vốn rất coi thường kỷ luật chiến trường và không sử dụng hệ thống quang điện tử Shtora -1.

Nhóm Hồi giáo thánh chiến sử dụng tên lửa chống tăng ATGM tấn công quân đội Syria ở Aleppo. Video truyền thông đối lập Syria

Video thứ ba, nhóm NFL sử dụng tên lửa chống tăng tấn công một nhóm binh sĩ Syria cũng trong trận địa phòng ngự ở khu vực al-Klariyah thuộc phía tây Aleppo. Cuộc tấn công cũng thất bại, tên lửa chống tăng đâm vào thành công sự, không gây thương vong lớn cho quân đội Syria.

Hiện nay, các xe tăng Syria áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật, từ thô sơ đến hiện đại để chống lại các loại tên lửa chống tăng có điều khiển, hạn chế tối đa tổn thất trong chiến đấu. Xe tăng Syria áp dụng từ các thiết bị quang điện tử gây nhiễu, tới tăng cường lưới chắn, đệm cát, đến giáp phản ứng nổ. Những nỗ lực này đã giúp quân đội Syria giảm thiệt hại các xe chiến đấu.

Nhóm Hồi giáo thánh chiến NFL hiện đang tích cực hỗ trợ tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda) và các nhóm khủng bố khác chống lại quân đội Syria trên vùng ngoại ô thành phố Aleppo.

Từ đầu năm 2020, theo những thông tin trên mạng xã hội, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp một số lượng lớn tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM, bao gồm cả tên lửa chống tăng hạng nặng TOW do Mỹ sản xuất cho lực lượng Hồi giáo thánh chiến, nhằm chống lại quân đội Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã khẳng định, sẽ tiếp tục ủng hộ các nhóm Hồi giáo thánh chiến trên chiến trường Syria.

Có thể bạn quan tâm