Yemen: Tấn công du kích Houthi bất thành, Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu lại thiệt quân nặng

Ngày 12/04/2020, phát ngôn viên lực lượng kháng chiến Yemen cho biết đã bẻ gãy cuộc tấn công của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu vào tỉnh Najran, gây thương vong nặng nề cho liên minh này.

Thiếu tướng Yahya Sarie - phát ngôn viên quân đội kháng chiến Yemen - cho biết, các lực lượng phong trào Houthi đánh bại cuộc tấn công của lực lượng Liên minh vùng Vịnh vào khu vực Rasha'a thuộc tỉnh Najran, diệt và làm bị thương hàng chục binh sĩ Liên minh, có cả binh lính Ả rập Xê út.

Tướng Sarie thông báo, trước những thất bại trên chiến trường, không quân Ả rập Xê út tiên hành hơn 12 cuộc không kích trong 6 giờ vào các địa bàn do Houthi kiểm soát tại quận Khab Washaf thuộc tỉnh al-Jawf và Serwah thuộc tỉnh Marib.

Lực lượng Houthi đánh bại cuộc tấn công của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu trong địa phận tinh Taiz

Lực lượng Houthi bẻ gãy cuộc tấn công của Liên minh vào khu vực cảng Tawal, tỉnh Haradh

Ngoài ra, Quân đội Quốc gia Yemen, được Ả rập Xê út hậu thuẫn cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công ở miền trung Yemen

Thiếu tướng Yahya Sarie thông báo, quân đội kháng chiến Yemen và các đơn vị du kích Houthi bẻ gãy 3 cuộc tấn công do các đơn vị vũ trang của chính quyền tổng thống Yemen lưu vong Abd Rabbuh Mansur Hadi trên địa phận các tỉnh miền trung Marib và Baydha.

Lực lượng Houthi cũng đánh bại hai cuộc tấn công do lực lượng vũ trang của tổng thống Hadi vào quận Qaniyah thuộc tỉnh Baydha sau nhiều giờ giao chiến dữ dội trong khu vực và một cuộc tấn công vào Serwah thuộc tỉnh Marib

Trung tâm nhân quyền của Phong trào Houthi công bố thống kê thương vong và thiệt hại do cuộc chiến tranh mà Liên minh quân sự Ả rập Xê út tiến hành tại Yemen trong khoảng thời gian 5 năm.

Theo thông tin chính thức của Trung tâm Pháp lý về Quyền và Phát triển Yemen, cuộc chiến tranh đã khiến 16.751 dân thường, bao gồm 3.931 trẻ em và 2.462 phụ nữ thiệt mạng kể từ năm 2015. Gây thương vong cho 25.401 người, bao gồm 4.220 trẻ em và 3.039 phụ nữ, phá hủy 428.828 ngôi nhà.

Theo tuyên bố này, cuộc chiến tranh can thiệp vào Yemen trong vòng 5 năm đã phá hủy 15 sân bay, 14 hải cảng, 739 bể chứa và mạng lưới nước ngọt, 442 mạng lưới và trạm truyền thông liên lạc, 2700 cây cầu và đường bộ, 1832 trụ sở cơ quan chính phủ, 193 trạm nguồn và máy phát điện.

Cuộc chiến tranh phá hủy 953 nhà thờ Hồi giáo, 360 cơ sở du lịch, 344 bệnh viện và cơ sở y tế, 130 cơ sở thể thao và 914 trường học và viện, 41 cơ quan truyền thông, 76 hạ tầng cơ sở trường đại học, 219 khu nghiên cứu khảo cổ học và 4.134 khu vực canh tác nông nghiệp.

Những vụ ném bom, pháo kích phá hủy 355 nhà máy, 370 trạm xăng dầu, 652 chợ thương mại, 266 xe chở nhiên liệu, 7819 cơ sở thương mại, 4199 phương tiện vận chuyển, 774 cửa hàng thực phẩm, 349 trang trại gà và chăn nuôi gia cầm, 642 xe tải thực phẩm và 454 tàu đánh cá.

Cuộc chiến tranh và phong tỏa, bao vây cấm vận đang khiến tình trạng thảm họa nhân đạo ngày càng trầm trọng hơn, đắc biệt trong đại dịch Covid-19, khi người dân Yemen không có được nguồn cung cấp vật chất, vật tư y tế và các phương tiện cần thiết để chống dịch.  

Có thể bạn quan tâm