Tối 9/2, trên trang Facebook cá nhân, ông Trịnh Văn Quyết, nhà sáng lập Bamboo Airways, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC bất ngờ công bố chính sách mới dành cho toàn bộ hội viên của hãng hàng không này. Động thái được xem như lời tri ân khách hàng nhân dịp Tết Nguyên đán, đồng thời đánh dấu sự tương tác trở lại của ông Quyết với công chúng sau thời gian dài vắng bóng.
Theo chia sẻ, gần 3 triệu hội viên Bamboo Airways sẽ được gia hạn thời gian sử dụng thẻ thêm một năm so với thời hạn hiện tại, áp dụng cho tất cả các hạng thẻ, không phân biệt cấp độ. Toàn bộ quy trình gia hạn sẽ do hệ thống quản trị của Bamboo Airways thực hiện tự động, khách hàng không cần tiến hành bất kỳ thủ tục hành chính nào.
Đơn cử, các thẻ hội viên có thời hạn đến ngày 31/10/2026 sẽ được kéo dài hiệu lực đến 31/10/2027. Việc cập nhật dữ liệu và thông báo thay đổi thời hạn thẻ sẽ được hệ thống gửi trực tiếp tới từng hội viên.
Trong thông điệp đăng tải, ông Trịnh Văn Quyết nói: “Chúng tôi vô cùng biết ơn và trân trọng những tình cảm gắn bó mà quý khách đã, đang và vẫn dành cho Bamboo suốt những năm qua”.
Đây cũng là lần đầu tiên ông Quyết chính thức lên tiếng trên mạng xã hội kể từ lần cuối vào ngày 24/3/2022.
Đáng chú ý, trước đó vào cuối tháng 10/2025, Bamboo Airways đã khôi phục hạng thẻ hội viên cho toàn bộ khách hàng đến ngày 31/10/2026, ngay sau khi Tập đoàn FLC tiếp quản lại quyền điều hành và quản lý hãng hàng không. Việc tiếp tục gia hạn thẻ thêm một năm cho gần 3 triệu hội viên được giới quan sát nhìn nhận là bước đi nhằm duy trì và củng cố tệp khách hàng quy mô lớn, trong bối cảnh thị trường hàng không đang bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm và cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Hiện chương trình hội viên của Bamboo Airways gồm 4 hạng thẻ, trong đó hạng cao nhất là First, đi kèm nhiều quyền lợi ưu tiên như làm thủ tục nhanh, sử dụng lối đi ưu tiên, phòng chờ thương gia (kèm một người đi cùng), cùng chính sách cộng thêm hành lý ký gửi.
Về cá nhân, ông Trịnh Văn Quyết đã xuất hiện công khai trở lại từ cuối tháng 1/2026 tại buổi làm việc giữa Tập đoàn FLC, Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ông lộ diện sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thi hành án, liên quan đến vụ án bị khởi tố từ tháng 3/2022. Trước đó, vào tháng 6/2025, ông Quyết được tòa án xem xét giảm án.
Ở góc độ chiến lược, Bamboo Airways từng có giai đoạn vận hành đội bay lên tới 30 tàu, bao gồm cả tàu thân rộng khai thác đường bay xuyên lục địa. FLC hiện đặt mục tiêu đưa đội bay trở lại quy mô này trong thời gian tới. Ở trung hạn, hãng dự kiến bổ sung từ 8-10 tàu bay mỗi năm nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng mạng bay đến năm 2030, thông qua các phương án hợp tác thuê, mua tàu bay và hỗ trợ tài chính với các đối tác trong và ngoài nước.
Mới đây, đội tàu bay của hãng đã đón thêm một chiếc Airbus A320 mang số hiệu ER-0005, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình khôi phục năng lực khai thác. Đáng chú ý, logo Tập đoàn FLC đã xuất hiện trở lại trên thân tàu bay, cho thấy FLC chính thức tiếp quản Bamboo Airways, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn ổn định và tăng trưởng mới cho hãng hàng không này.
Song song với việc củng cố đội bay, Bamboo Airways đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị nguồn nhân lực quy mô lớn. Theo kế hoạch, trong năm 2026, hãng sẽ triển khai các đợt tuyển dụng và đào tạo khoảng 1.000 tiếp viên hàng không, con số được xem là lớn nhất kể từ khi hãng bước vào quá trình tái cơ cấu.
Trước đó, vào tháng 10/2025, Bamboo Airways mới công bố kế hoạch tuyển dụng khoảng 500 tiếp viên, nhưng chỉ sau ba tháng, chỉ tiêu đã tăng gấp đôi, cho thấy tốc độ phục hồi nhanh chóng cũng như tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp đến năm 2030.
Với những bước đi đồng bộ về đội bay, nhân lực và quản trị, Bamboo Airways đang cho thấy quyết tâm trở lại đường đua, từng bước lấy lại vị thế và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong thập kỷ tới.
Song song với hàng không, FLC xác định bất động sản tiếp tục là mảng kinh doanh chủ lực. Tập đoàn cho biết đang sở hữu khoảng 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại nhiều địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Gia Lai… Năm 2025, FLC dự kiến lợi nhuận sau thuế từ lĩnh vực này đạt khoảng 635 tỷ đồng.
Gần đây, FLC cũng liên tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Ngày 6/2, tập đoàn bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam (35 tuổi) làm Tổng giám đốc. Trước đó một tuần, ông Phạm Mạnh Thắng, nguyên Phó tổng giám đốc Vietcombank và nguyên Chủ tịch HĐQT PGBank, được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc. Theo FLC, đây là bước đi nhân sự mang tính chiến lược, nhằm tăng cường năng lực quản trị trong giai đoạn tái cấu trúc và triển khai đồng loạt các dự án trọng điểm.