49 tỷ USD được Việt Nam đầu tư vào những công trình, dự án góp phần “thay đổi diện mạo giang sơn”

Ngày 19/8 tới, một sự kiện chưa từng có sẽ diễn ra khi Việt Nam đồng loạt khởi công và khánh thành 250 công trình trọng điểm tại 80 điểm cầu trên cả nước…

Trung tâm Triển lãm quốc gia tại xã Đông Anh, Hà Nội do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho các sự kiện tầm cỡ quốc tế

Sự kiện diễn ra vào đúng 9h ngày 19/8 không chỉ đánh dấu cột mốc 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mà còn là minh chứng rõ nét cho quyết tâm tăng tốc phát triển kinh tế, tạo động lực cho các vùng miền trên cả nước.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, lễ khởi công, khánh thành được tổ chức trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn. Điểm cầu trung tâm được đặt tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, Hà Nội, kết nối trực tuyến với 80 điểm cầu khác.

Các điểm cầu lớn khác cũng được đặt tại nhiều dự án trọng yếu trên khắp cả nước, bao gồm cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu (Hà Nội); sân bay Gia Bình (Bắc Ninh); khu tái định cư phường Đồng Văn (Ninh Bình); Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (Nghệ An) và Nhà máy điện gió Hải Anh (Quảng Trị).

Sự kiện còn có sự tham gia của nhiều dự án lớn ở các khu vực kinh tế trọng điểm. Tại TP.HCM, điểm cầu được đặt tại Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina. Ở Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Đồng Tháp tổ chức khánh thành cầu Rạch Miễu 2, trong khi Cà Mau đồng loạt khởi công cao tốc Cà Mau - Cái Nước, đường giao thông Đất Mũi - Cảng Hòn Khoai và cảng Hòn Khoai. Những dự án này không chỉ giúp tăng cường kết nối giao thương, mà còn tạo ra những cơ hội phát triển mới, thúc đẩy kinh tế vùng.

Tổng mức đầu tư của 250 dự án, công trình này lên tới khoảng 1.280.000 tỷ đồng (tương đương 49 tỷ USD), bao gồm 89 dự án khánh thành và 161 dự án khởi công.

Các công trình này thuộc nhiều lĩnh vực, từ hạ tầng giao thông (59 dự án), công trình dân dụng, đô thị (44 công trình), công nghiệp (57 công trình), đến hạ tầng kỹ thuật (36 công trình) và nhà ở xã hội (22 công trình). Đây là sự đầu tư toàn diện, góp phần tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, và khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, việc đồng loạt khởi công và khánh thành các công trình quy mô lớn sẽ là đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Các dự án này không chỉ tăng cường kết nối liên vùng, mà còn góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% vào năm 2025 và duy trì tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo. Hàng loạt công trình hoàn thành và khởi công cũng sẽ tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện sinh kế cho người dân.

Đợt khởi công và khánh thành lần này có sự góp mặt của nhiều công trình mang tính biểu tượng, thể hiện năng lực và tầm vóc mới của Việt Nam.

Tiêu biểu là Trung tâm Triển lãm quốc gia của Tập đoàn Vingroup tại Đông Anh, Hà Nội, được khánh thành sớm gần hai năm so với kế hoạch. Với thiết kế phức tạp và kiến trúc độc đáo, sử dụng kết cấu thép siêu trường, siêu trọng, đây là biểu tượng cho tốc độ và chất lượng thi công hàng đầu.

Một công trình khác là cầu Rạch Miễu 2, minh chứng cho sự trưởng thành của ngành xây dựng Việt Nam. Thay vì phải thuê tư vấn và nhà thầu nước ngoài như trước đây, các kỹ sư và nhà thầu Việt Nam đã tự đảm đương được, thậm chí rút ngắn thời gian thi công trước bốn tháng.

Cùng khởi công đợt này là Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Viettel với tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu (Data). Đây là bước đi chiến lược, tạo nền tảng vững chắc cho kinh tế tri thức trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm