Biển Đông có thể xuất hiện 2-3 cơn bão trong tháng tới, miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Thời kỳ một tháng tới, hình thế thời tiết đáng chú ý nhất vẫn là bão/áp thấp nhiệt đới và mưa do bão...

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong giai đoạn từ 11/10 tới 10/11, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam từ 1-2 cơn (cao hơn trung bình nhiều năm).

Từ đầu năm đến nay, trên Biển Đông xuất hiện 11 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới. Trong đó có 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến nước ta.

Riêng giai đoạn từ ngày 11/9 tới 10/10, trên Biển Đông xuất hiện 4 cơn bão, gồm bão số 8 (Mitag), bão số 9 (Ragasa), bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo). Trong đó bão số 10 và bão số 11 đã ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.

Không chỉ gây gió mạnh (bão Bualoi), bão số 10 và 11 cũng gây ra mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ gây ngập lụt, thiệt hại nặng nề ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Bão Bualoi (tính đến hết 4/10) làm 56 người chết và 11 người mất tích, 389 nhà sập đổ, gần 179.000 nhà tốc mái, hư hỏng, 67.000 nhà bị ngập...; ước thiệt hại về kinh tế 18.803 tỷ đồng.

Còn bão Matmo (tính đến sáng 14/10) làm 16 người chết và 2 người mất tích, 1.577 nhà bị thiệt hại, hư hỏng, 230.000 nhà bị ngập...; thiệt hại về kinh tế ước 8.720 tỷ đồng.

Về không khí lạnh đầu mùa (gió mùa đông bắc), khoảng từ đêm 18/10, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng không khí lạnh, sau đó được tăng cường thêm trong các ngày 20 và 21/10, khiến thời tiết lạnh về đêm và sáng, vùng núi khả năng trở rét.

Các chuyên gia nhận định, mùa đông năm nay được dự báo đến sớm và lạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Những đợt rét đậm, rét hại đầu tiên có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12, sớm hơn khoảng một tháng so với năm ngoái. Trong khi đó, nhiệt độ trung bình ở đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có thể thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5–1°C.

Mới đây, một số trang mạng xã hội lan truyền dự báo về “bão số 12” hướng vào miền Trung, trong đó có Quảng Trị và Huế. Trước thông tin này, ngày 14/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết đây là các dự báo không chính thống, đến thời điểm hiện tại chưa chưa có tin dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, kể cả Philippines (gần với vùng thấp). Vì vậy, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế khuyến cáo mọi người không chia sẻ, dễ bị vi phạm quy định truyền tin cảnh báo thiên tai.

Có thể bạn quan tâm