Mới đây tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Starprint Việt Nam, đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp in ấn và bao bì bền vững và Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân - 2 thành viên của SCGP, cùng Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM và Mondelez Kinh Đô, công bố kết quả cuộc thi Design Speak Out 2026. Gần 100 sinh viên từ nhiều trường đại học trên cả nước đã tham gia chương trình, với tổng giá trị giải thưởng 104 triệu đồng.
Điểm đáng chú ý của mùa thi năm nay không nằm ở quy mô giải thưởng, mà ở việc cuộc thi được mở rộng từ Packaging Speak Out sang Design Speak Out. Sự thay đổi này cho thấy yêu cầu đối với người làm thiết kế ngày càng vượt khỏi câu chuyện tạo hình hay thẩm mỹ, để tiến tới khả năng giải quyết bài toán sản phẩm một cách toàn diện hơn.
Với chủ đề “Design that Understands – Design that Connects” (Hiểu để chạm – Thiết kế để kết nối), thí sinh được đặt vào hai bài toán cụ thể: thiết kế hộp quà bánh Trung thu Kinh Đô và thiết kế hộp nhựa đựng thực phẩm cho nhãn hàng MATSU của Nhựa Duy Tân.
Ở hạng mục thiết kế bao bì, giải Nhất thuộc về đội ReFold với dự án Khảm Nguyệt. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật khảm xà cừ và kiến trúc mái đình, nhóm phát triển hộp quà theo hướng không chỉ chứa sản phẩm mà còn tạo thêm giá trị sử dụng.
Điểm đáng chú ý là cấu trúc hộp có thể chuyển đổi thành bàn cờ Ô Ăn Quan, qua đó biến bao bì thành một vật dụng gắn với trải nghiệm gia đình sau khi sản phẩm được sử dụng. Thiết kế cũng tích hợp công nghệ AR thông qua mã QR, mở rộng tương tác giữa người dùng với thương hiệu.
Trong khi đó, đội Bupbindi giành giải Nhất ở hạng mục thiết kế sản phẩm với dự án ECOFOLD. Thay vì chỉ tập trung vào hình thức, nhóm giải quyết đồng thời những yêu cầu khá thực tế của một sản phẩm gia dụng: tiết kiệm không gian, thuận tiện bảo quản và sử dụng linh hoạt.
Thiết kế hộp có khả năng gấp gọn, điều chỉnh chiều cao, kết hợp nắp chống tràn, quai silicone và van thoát hơi. Sản phẩm được định hướng sử dụng trong tủ lạnh và lò vi sóng, đồng thời đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm. Yếu tố văn hóa Việt Nam cũng được đưa vào thông qua ý tưởng và bảng màu đại diện cho ba miền.
Những bài toán như vậy cho thấy ranh giới giữa thiết kế, công năng và thương mại hóa sản phẩm đang ngày càng thu hẹp. Một ý tưởng đẹp chưa đủ để trở thành một thiết kế tốt nếu không giải quyết được nhu cầu sử dụng, khả năng sản xuất và hành vi của người tiêu dùng.
Đây cũng là trọng tâm của chuỗi bootcamp, chương trình cố vấn và hội thảo chuyên đề được tổ chức trong khuôn khổ cuộc thi. Sinh viên có cơ hội làm việc với chuyên gia từ Starprint, Nhựa Duy Tân và Mondelez Kinh Đô, qua đó tiếp cận các vấn đề về xu hướng tiêu dùng, marketing, thiết kế và phát triển sản phẩm.
Ông Ekarach Sinnarong, Tổng Giám đốc Starprint, cho rằng việc đưa sinh viên tiếp cận các dự án thiết kế thực tế giúp thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức học thuật và yêu cầu của ngành. Trong khi đó, ông Chamornwut Tamnarnchit, Tổng Giám đốc Nhựa Duy Tân, nhấn mạnh thiết kế sản phẩm đòi hỏi thí sinh phải tính đến cả sản xuất, vận hành và khả năng thương mại hóa.
Từ góc độ doanh nghiệp, đây có lẽ là giá trị đáng kể nhất của Design Speak Out 2026. Thay vì chỉ tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo trong khuôn khổ một cuộc thi, chương trình đang thử nghiệm một cách tiếp cận gần hơn với thực tế ngành: đưa bài toán của doanh nghiệp vào lớp học và đưa tư duy thị trường vào quá trình đào tạo nhà thiết kế trẻ.
Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng phải cạnh tranh bằng trải nghiệm và khả năng khác biệt hóa sản phẩm, những năng lực như vậy sẽ trở thành một phần quan trọng của nguồn nhân lực thiết kế Việt Nam trong những năm tới.