Giao lưu doanh nhân ba miền Bắc - Trung - Nam: Hành trình về nguồn văn hoá - tâm linh

Đi lễ chùa, hành hương trong đời sống văn hóa Việt Nam không đơn thuần là nghi lễ tôn giáo, mà còn là dịp để con người quay về với cội nguồn, tìm kiếm sự thanh thản và cân bằng trong tâm hồn...

Ngày 31/10, tiếp nối chuỗi hoạt động trong chương trình “Giao lưu Doanh nhân ba miền Bắc – Trung – Nam”, Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) đã tổ chức chuyến tham quan quần thể danh thắng Tam Chúc và Chùa Địa Tạng Phi Lai tại tỉnh Ninh Bình. Hành trình ý nghĩa này không chỉ là dịp để các doanh nhân ba miền gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết mà còn là chuyến đi mang đậm dấu ấn tri ân - tưởng nhớ công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Giữa không gian linh thiêng và thanh tịnh, những giá trị văn hóa, tinh thần và nhân ái được lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho cộng đồng doanh nhân VACOD trên hành trình kiến tạo, phát triển và cống hiến vì sự phồn vinh của đất nước.

Chương trình do bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) làm Trưởng đoàn. Tham dự có bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Phó Tổng Thư ký VACOD, Chủ tịch Hội đồng Nữ doanh nhân VACOD toàn quốc, cùng sự góp mặt của hơn 30 Doanh nhân ba miền Bắc - Trung - Nam trong Ban chấp hành và Hội viên của VACOD; đội ngũ cán bộ văn phòng VACOD; Tạp chí Thương gia.

Trong đời sống văn hóa Việt Nam, đi chùa - hành hương về chốn tâm linh không chỉ là một nghi lễ tín ngưỡng mà còn là hành trình tìm về cội nguồn của lòng nhân ái và sự bình an nội tại. Đó là lúc con người được lắng lại, soi chiếu vào tâm mình, nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng hướng thiện. Với các doanh nhân VACOD, chuyến đi lần này vừa là hành trình văn hóa - tâm linh vừa là khoảnh khắc để cân bằng tâm hồn, tiếp thêm năng lượng và truyền cảm hứng cho hành trình sáng tạo, phát triển và cống hiến cho cộng đồng.

CHÙA TAM CHÚC - HÀNH TRÌNH KHỞI NGUỒN VĂN HOÁ, TÂM LINH

Điểm đầu tiên, đoàn dâng hương và tham quan tại Chùa Tam Chúc. Chùa toạ lạc tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (cũ) là một quần thể chùa chiền rộng lớn và đồ sộ bậc nhất Việt Nam. Được khởi công xây dựng từ năm 2014, quần thể chùa là một địa điểm tâm linh quan trọng cũng như là một công trình kiến trúc ấn tượng, thu hút hàng triệu du khách và phật tử mỗi năm.

Quần thể chùa Tam Chúc được xây dựng trên diện tích hơn 5000 héc ta, nằm dựa lưng vào dãy núi đá vôi hùng vĩ, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Địa hình núi non phức tạp với những vách đá dựng đứng, những hồ nước trong xanh tạo nên một khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc khổng lồ giữa vùng đất Hà Nam (cũ).

Điểm nhấn của quần thể là các công trình chùa chiền được thiết kế theo phong cách kiến trúc truyền thống Việt Nam, kết hợp với những nét kiến trúc hiện đại, mang đậm không gian tâm linh và sự trang nghiêm
Đoàn tham quan di chuyển bằng du thuyền trên hồ Lục Nhạc, chiêm ngưỡng khung cảnh non nước hữu tình trước khi ghé thăm các điểm tâm linh trong quần thể chùa. Theo tìm hiểu, hồ Lục Nhạc gắn liền với truyền thuyết "Tiền Lục Nhạc - Hậu Thất Tinh", kể về sáu ngọn núi nhỏ trên hồ được hình thành từ sáu quả chuông trời, tạo nên cảnh quan độc đáo và huyền bí

Trong hành trình tham quan chùa Tam Chúc, điểm khởi đầu của đoàn là đình Tam Chúc. Đây là ngôi đình thờ vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Thị Nguyệt – những nhân vật gắn liền với cuộc chiến dẹp loạn 12 sứ quân. Ngoài ra, đình còn là nơi tưởng nhớ Cao Sơn Hộ quốc Thượng đẳng thần, người đã giúp vua Hùng đánh Thục và Đại Càn Quốc gia Nam Hải, nhân vật âm phù vua Trần trong trận chiến với giặc Chiêm.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực VACOD cùng Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đình Tam Chúc

Tiếp đó, đoàn di chuyển đến Cổng Tam Quan. Với kiến trúc đồ sộ và thiết kế đậm chất Phật giáo, cổng Tam Quan vừa là điểm đến ấn tượng vừa là biểu tượng của sự khởi đầu an lành và thanh tịnh.

Đoàn doanh nhân VACOD trang nghiêm dâng lễ trước cổng Tam Quan

Theo triết lý nhà Phật, Tam Quan tượng trưng cho ba cánh cửa: Không, Vô Tướng và Vô Nguyện, mang ý nghĩa buông bỏ mọi phiền muộn, giải thoát tâm hồn, mở ra hành trình tìm về sự bình yên.

Qua cổng Tam Quan là vườn cột kinh khổng lồ được làm bằng đá xanh nguyên khối Thanh Hóa. Khi hoàn thành 1.000 cột, nơi này sẽ trở thành vườn kinh lớn nhất thế giới

Sau khi tham quan tại Cổng Tam Quan, đoàn doanh nhân di chuyển bằng xe điện đến Điện Quan Âm. Điện Quan Âm thờ 1 pho tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đồng nguyên khối, nặng 100 tấn do các nghệ nhân Việt Nam chế tác và có 8.500 bức tranh về các câu chuyện về Đức Phật do thợ Hồi giáo Indonesia tạc bằng đá núi lửa Indonesia. Điểm nhấn của Điện là 4 bức tranh đá khổng lồ bao phủ toàn bộ diện tích bốn bức tường, nói về các sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát rất gần gũi với người dân Việt Nam.

Điện Quan Âm thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, biểu tượng của lòng từ bi, sự cứu khổ cứu nạn và lòng bao dung. Pho tượng Quan Âm được chế tác tỉ mỉ, toát lên vẻ đẹp nhân hậu và thanh thoát
Đoàn tham quan lắng nghe thuyết minh viên giới thiệu về lịch sử, ý nghĩa kiến trúc và giá trị tâm linh của công trình

Tiếp nối hành trình, đoàn tiếp tục chiêm bái tại Điện Giáo Chủ, nơi lưu giữ không gian tâm linh trang nghiêm bậc nhất. Điện Pháp Chủ là nơi thờ Phật Thích Ca Mâu Ni với pho tượng Phật bằng đồng nguyên khối nặng 150 tấn, một trong những pho tượng lớn nhất Đông Nam Á.

Hiện nay, công trình đang trong quá trình tu sửa, bảo dưỡng để phục vụ tốt hơn cho du khách và Phật tử thập phương

Cuối cùng, điểm dừng chân trong hành trình tham quan quần thể chùa Tam Chúc là chùa Ba Sao. Theo tích xưa, chùa Ba Sao gắn liền với câu chuyện về Thiền sư Nguyễn Minh Không trong chuyến đi tìm cây thuốc cứu người. Khi đặt chân đến vùng đất này, thấy phong cảnh hữu tình, hang động thanh tịnh, ngài đã dừng lại dựng chùa để hành đạo. Trên hành trình hoằng hóa của mình, Thiền sư đã xây dựng tới 500 ngôi chùa, được xem như 500 “bệnh viện” cứu người, đồng thời mở ra con đường tu tập dấn thân đầy từ bi và trí tuệ cho hậu thế.

Hơn cả một điểm chiêm bái, khi ghé thăm chùa Ba Sao, đoàn doanh nhân đã cảm nhận được khoảnh khắc an yên, tĩnh tại, giữa những cung đường rợp bóng cây xanh. Đây cũng là dịp để mỗi người sống chậm lại, chiêm nghiệm và nhận ra rằng, trên dải đất hình chữ S vẫn còn biết bao cảnh sắc tuyệt vời đáng trân trọng và khám phá

Có thể thấy rằng, việc xây dựng và phát triển chùa Tam Chúc không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, mà còn là nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc. Đây là minh chứng cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới, kết nối truyền thống với hiện đại.

ẤM TÌNH DOANH NHÂN

Ngay sau khi kết thúc chương trình đầu tiên trong khuôn khổ chuyến tham quan, đoàn doanh nhân ba miền đã được đón tiếp thân mật tại bữa trưa do ông Trần Tiến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình và ông Đinh Văn Hồng, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình chủ trì. Bữa tiệc diễn ra trong không khí ấm cúng với nhiều món ăn mang đậm hương vị đặc sản địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Thị Thu Thủy bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo.

Bà Thủy chia sẻ: “Mỗi lần trở lại Ninh Bình, chúng tôi đều cảm nhận được sự thân tình như trở về ngôi nhà chung của mình. Đó là tình cảm gắn bó, là sợi dây kết nối bền chặt giữa Ban lãnh đạo, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành của hiệp hội doanh nghiệp Ninh Bình và VACOD”. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam cũng gửi lời tri ân tới Ban lãnh đạo và khối văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình vì đã tổ chức buổi đón tiếp vô cùng tận tình.

Theo bà Thuỷ, chuyến tham quan lần này là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa đối với các thành viên trong đoàn.

"Dù thời tiết có phần không thuận lợi khiến chuyến đi có chút vất vả, song chúng tôi vẫn cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của danh thắng Ninh Bình cùng sự hiếu khách, nồng hậu của con người nơi đây. Đây thực sự là hành trình đáng nhớ, giúp tăng cường gắn kết, giao lưu và chia sẻ giữa các doanh nghiệp trong đại gia đình VACOD", bà Thuỷ nói.

Thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình, ông Đinh Văn Hồng bày tỏ niềm vui khi được đón đoàn doanh nhân ba miền Bắc – Trung – Nam: “Chúng tôi rất hân hạnh được chào đón các anh chị doanh nhân về với Ninh Bình. Chúc đoàn có một chuyến trải nghiệm đáng nhớ và thưởng thức trọn vẹn hương vị đặc sản quê hương".

Ông Hồng chia sẻ thêm, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình luôn mong muốn tăng cường giao lưu, hợp tác với các hiệp hội và doanh nghiệp trong cả nước, nhằm mở rộng cơ hội đầu tư, kết nối thị trường và cùng nhau xây dựng cộng đồng doanh nhân Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm cúng, thân mật. Các thành viên trong đoàn VACOD cùng đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình vui vẻ giao lưu, chia sẻ thông tin, kết nối hợp tác trong tinh thần cởi mở và gắn bó. Bữa tiệc trở nên sôi nổi hơn khi từng đại biểu được giới thiệu, trao đổi về hoạt động doanh nghiệp và những cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

ĐỊA TẠNG PHI LAI TỰ - DẤU LẶNG BÌNH YÊN GIỮA MIỀN ĐẤT PHẬT

Sau bữa trưa ấm cúng và tràn đầy tình thân, đoàn doanh nhân tiếp tục hành trình đến Địa Tạng Phi Lai Tự. Tại đây, đoàn vinh dự có sự đồng hành của thành viên thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình, góp phần làm cho chuyến tham quan thêm phần ý nghĩa và gắn kết.

Đoàn tham quan chụp ảnh tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự

Chùa Địa Tạng Phi Lai (tên cổ là chùa Đùng) có địa thế phong thủy tựa lưng vào núi, hai bên là dãy núi có hình thế tả thanh long, hữu bạch hổ với nhiều cổ vật thiêng liêng, mang tính lịch sử. Theo lời kể của những người lớn tuổi trong thôn, chùa Đùng được xây dựng vào thế kỷ 11 với quy mô hơn 100 gian. Đã có khoảng thời gian vua Trần Nghệ Tông chọn chùa Đùng làm nơi ở ẩn và vua Tự Đức cũng chọn nơi này đến cầu tự.

Tháng 12/2015, Đại đức Thích Minh Quang về tiếp nhận, tu tạo, xây dựng và đổi tên thành Địa Tạng Phi Lai, nghĩa là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn luôn đến nơi này, cũng có thể không bao giờ đến nơi này. Mà nơi nào Đức Địa Tạng không quay lại nghĩa là nơi đó hóa đất Phật.

Vị trí ngôi chùa ở trên một ngọn đồi, không gian rộng và bằng phẳng, đường dẫn vào chùa rộng rãi, khang trang. đã đến ngôi chùa có kiến trúc đẹp, không gian tĩnh lặng bậc nhất Hà Nam

Chùa Địa Tạng Phi Lai gồm nhiều hạng mục kiến trúc quan trọng như: tòa Tam Bảo, tòa điện thờ Phật Bà Quan Thế Âm, Đức Ông và Đức Thánh Hiền. Khuôn viên chùa còn bao gồm nhà ở dành cho chư Tăng, Ni và Phật tử tu học, khu giảng đường...

Trong số các địa danh trên, đoàn có chọn ghé thăm tòa Tam Bảo. Tại không gian trang nghiêm này, các doanh nhân Bắc - Trung - Nam vinh hạnh được sư thầy giới thiệu về lịch sử hình thành, ý nghĩa tâm linh của công trình, cùng quá trình tu học và gìn giữ chùa qua nhiều đời Tổ sư.

Các thành viên trong đoàn cũng được lắng nghe những câu chuyện sâu sắc về Phật pháp, chiêm bái tượng Phật, và cảm nhận không gian thanh tịnh, linh thiêng giữa cảnh chùa cổ kính, tĩnh mịch.

Khép lại hành trình chiêm bái, đoàn đến với khu Tổ đường. Ngay trước khu Tổ đường, 12 vòng tròn được vẽ trên nền sỏi tượng trưng cho 12 nhân duyên của con người. Những lớp sỏi trắng mang ý nghĩa của sự thiền định, tạo cảm giác thanh tịnh, sạch sẽ, mỗi bước đi như được lướt trên mặt nước nhẹ nhàng.

Bên cạnh là chốn thờ tự linh thiêng, chùa còn là nơi sinh hoạt tâm linh của người dân trong vùng, nơi trải nghiệm cuộc sống, hướng con người đến với những giá trị cơ bản nhất của đạo Phật, mang lại sự thanh tịnh và thoải mái trong tâm hồn...

Kết thúc hành trình đầy ý nghĩa tại Ninh Bình, đoàn doanh nhân ba miền mang theo nhiều ấn tượng sâu sắc và cảm xúc khó quên. Từ những cuộc gặp gỡ thân tình với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình đến những phút giây chiêm nghiệm tại chùa Tam Chúc và chùa Địa Tạng Phi Lai Tự, mỗi điểm dừng chân đều để lại trong lòng các thành viên một dấu ấn đặc biệt của sự gắn kết, tri ân và sẻ chia. Vượt qua khuôn khổ một chuyến đi tham quan, đây là dịp giao lưu, kết nối giữa các doanh nhân ba miền cũng như lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Một số hình ảnh trong chuyến tham quan:

Có thể bạn quan tâm