Thị trường bạc trong nước đang trải qua một giai đoạn "nóng" chưa từng có, với nhu cầu đầu tư tăng đột biến đã đẩy giá bạc lên mức kỷ lục. Đáng chú ý, trước đà tăng "phi mã" một số cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, đã phải thông báo ngừng nhận đơn hàng mua bạc thỏi, bạc miếng để đảm bảo chất lượng dịch vụ và đáp ứng đủ nhu cầu mua.
Giá bạc trên thị trường thế giới đã lập đỉnh mới, chạm mốc 50 USD/ounce lần đầu tiên phá vỡ lần kỷ lục trong nhiều năm (tính đến thời điểm hiện tại). Đà tăng này có thể được thúc đẩy bởi việc giới đầu tư tìm kiếm kênh trú ẩn thay thế khi giá vàng đã lên đỉnh lịch sử, cũng như nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là sản xuất tấm pin mặt trời và linh kiện điện tử, ngày càng tăng.
Trong nước cả giá bạc miếng/thỏi thương hiệu lớn và giá bạc trang sức đều được điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.
Cụ thể, tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng/thỏi 999 ở mức 1.895.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.954.000 đồng/lượng (bán ra). Mức giá này đã tăng đáng kể, với mức tăng 22.000 đồng/lượng ở chiều mua và 23.000 đồng/lượng ở chiều bán so với phiên sáng ngày 9/10.
Tương tự, giá bạc phổ thông tại các cơ sở kinh doanh khác ở Hà Nội cũng như TP.HCM đều đồng loạt tăng theo xu hướng chung của thị trường. Giá bạc phổ thông tại Hà Nội giao dịch ở mức 1.585.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.619.000 đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 27.000 đồng/lượng và 28.000 đồng/lượng. Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc phổ thông hiện là 1.587.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.625.000 đồng/lượng (bán ra), cũng ghi nhận mức tăng 27.000 đồng/lượng (mua) và 28.000 đồng/lượng (bán) so với phiên liền trước.
Sự chênh lệch giữa giá bạc thương hiệu và giá bạc phổ thông cho thấy nhu cầu tích trữ các sản phẩm bạc đầu tư có tính thanh khoản cao vẫn đang rất lớn gây áp lực lên nguồn cung của các doanh nghiệp.
Chỉ trong một tuần, giá bạc trong nước đã tăng hơn 6,3%, và nếu tính trong vòng một năm, mức tăng lên tới 76% – cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1,58 triệu đồng/lượng, cho thấy bạc Việt Nam vẫn cao hơn đáng kể do nhu cầu đầu tư trong nước tăng mạnh.
Trước "cơn sốt" này, để đảm bảo tiến độ giao hàng cho các đơn hàng đã nhận, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đã chính thức phát đi thông báo tạm dừng nhận đơn hàng mới đối với các sản phẩm bạc thỏi và bạc miếng, thể hiện rõ tình trạng khan hiếm nguồn cung bạc vật chất trên thị trường hiện nay.
“Kể từ ngày 10/10/2025, chúng tôi tạm dừng tiếp nhận đơn hàng mới đối với các sản phẩm bạc miếng và bạc thỏi, cho đến khi có thông báo mới. Hiện tại, Phú Quý đang tập trung toàn bộ nguồn lực sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng đúng hẹn cho các đơn hàng đã đặt”, thương hiệu vàng Phú Quý thông báo đến các khách hàng.